Truy lùng những “bóng ma” trên đường vắng

ANTĐ - Do vụ việc diễn ra nhanh, đối tượng vừa bịt mặt, lại dùng hung khí tấn công, đe dọa uy hiếp tinh thần nên các bị hại không nhớ được đặc điểm nhận dạng thủ phạm...

Thời điểm không cố định, nạn nhân có thể là đôi nam nữ tình tự bên đường vắng, có thể là chị bán rau hay anh thanh niên đi một mình trên đường vào giờ khuya... là những vụ cướp xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An). Thực trạng này trở thành nỗi ám ảnh của những ai phải ra đường vào ban đêm và khiến cho lực lượng CA rất vất vả để lần tìm dấu vết...

Những vụ cướp lúc mờ sáng

2 giờ ngày 14-9, như thường ngày, chị Nguyễn Thị Trang (25 tuổi, trú xã Hùng Tiến, H. Nam Đàn) lại trở dậy, chuẩn bị các mặt hàng cần thiết cho buổi chợ sáng. Vốn đã quen với công việc, nên chị không đánh thức chồng dậy mà một mình chở hàng xuống chợ Vinh để bán. Khi đi đến Km 23+800 QL46 thuộc địa phận xóm 12, xã Nam Giang, H. Nam Đàn, bất ngờ chị bị 2 thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặt bịt khẩu trang đi xe máy cùng chiều ép xe, gí dao vào cổ uy hiếp và cướp của chị 1 ĐTDĐ hiệu Nokia trị giá khoảng 1 triệu đồng và 1 chiếc bông tai bằng mỹ ký. Khi bọn chúng định tiếp tục móc chiếc ví của chị thì có ánh đèn xe đi tới, sợ bị lộ nên chúng tẩu thoát.

Trước đó 2 giờ đồng hồ, tại đường liên xã thuộc xóm Hội 1, xã Kim Liên, H. Nam Đàn, anh Trần Khắc Toàn (31 tuổi) đang trên đường đi xe máy từ Vinh về nhà cũng bị một số đối tượng ép xe vào lề đường và quát: “Có gì nôn hết ra đây”. Chưa kịp định thần, một đối tượng khác đã lao vào xiết cổ, một đối tượng khác dùng dao nhọn khống chế, cướp chiếc điện thoại Q.Mobile trị giá 1,2 triệu đồng và 1,8 triệu đồng tiền mặt. Khi anh Toàn chống cự, bọn chúng dùng dao đâm vào bụng làm anh bị thương. Sau đó, chúng xô anh Toàn ngã úp mặt xuống đường và đe dọa không được ngước đầu lên, nếu không sẽ giết, rồi nhảy lên xe tẩu thoát.

Từ trái sang: Vương, Tiến, Chung cùng tang vật vụ án.
Từ trái sang: Vương, Tiến, Chung cùng tang vật vụ án.

 Từ trái sang: Vương, Tiến, Chung cùng tang vật vụ án.

Thông tin 2 vụ cướp trên đã được báo về trực ban Đội CSHS CAH Nam Đàn. Ngay trong đêm, một tổ TS của CAH tức tốc đến hiện trường để điều tra, truy theo dấu vết nóng. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của các vụ án, lãnh đạo CAH đã quyết định xác lập Chuyên án 911C do thượng tá Hoàng Văn Hải - Phó trưởng CAH làm Trưởng ban chuyên án, huy động hơn 10 TS dày dạn kinh nghiệm tham gia phá án.

Ban chuyên án đã làm việc rất khẩn trương và chân dung các đối tượng gây án dần được dựng lên. Tuy nhiên, do vụ việc diễn ra nhanh, đối tượng vừa bịt mặt, lại dùng hung khí tấn công, đe dọa uy hiếp tinh thần nên các bị hại không nhớ được đặc điểm nhận dạng thủ phạm. Hơn nữa, do lời khai không nhất quán của người bị hại là anh Trần Khắc Toàn vì khi bị cướp thì anh đã khá say... đã gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra.

Phá án

Khi chuyên án đang rơi vào bế tắc thì liên tiếp 2 ngày 20, 21-9, trên địa bàn H. Hưng Nguyên xảy ra 2 vụ cướp tài sản của người đi đường cũng với thủ đoạn dùng dao khống chế nạn nhân. Từ đó, Ban chuyên án nhận định có khả năng đối tượng không phải là người thuộc địa bàn Nam Đàn mà từ nơi khác đến gây án. Quyết định mở rộng địa bàn đấu tranh ra các huyện lân cận như Hưng Nguyên, Nghi Lộc được đưa ra ngay sau đó.

Suốt gần một tháng ròng rã, huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần tìm từng dấu vết, bóc gỡ các móc xích, được sự phối hợp của CAH Nghi Lộc và CAH Hưng Nguyên, chân dung thủ phạm được xác định. Ngày 1-10, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Phùng Văn Tiến (1989, trú xóm Kỳ, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên) và Nguyễn Văn Chung (1990, trú khối 12, TT Hưng Nguyên) được thực hiện. Mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT CAH Nam Đàn đã bắt tiếp đối tượng Phạm Đình Vương (1992, trú xóm Đình, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên) và vận động đối tượng Cao Văn Lộc (1994, trú khối 11, TT Hưng Nguyên) ra đầu thú. Khám xét nơi ở của các đối tượng, CQĐT đã thu giữ nhiều tang vật gồm 1 xe máy, 3 dao bấm, 3 ĐTDĐ và nhiều tang vật có liên quan.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có nghề nghiệp, lại ăn chơi đua đòi không có tiền tiêu xài, Tiến đã rủ Lộc, Chung và Vương tổ chức thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn. Chúng thường chọn những đoạn đường vắng người qua lại như các đoạn đường tránh Vinh, đường liên xã, chọn những nạn nhân đi một mình để dễ bề khống chế, có những trường hợp chúng theo nạn nhân một quãng xa đợi khi đi đến địa điểm thích hợp mới ra tay hành động. Từ tháng 8 đến tháng 9-2011, bọn chúng đã gây ra 14 vụ cướp tài sản, trong đó trên địa bàn Nam Đàn 5 vụ, Hưng Nguyên 5 vụ, Nghi Lộc 4 vụ. Có vụ các đối tượng đã “lột” toàn bộ tài sản và chiếc xe máy của người bị hại mang ra Quảng Ninh bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện CAH Nam Đàn đang chủ trì phối hợp CA các đơn vị xác định người bị hại, thu giữ tài sản, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy, những ai là bị hại của các vụ cướp tài sản xảy ra trên các địa bàn Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn trong thời gian gần đây, đề nghị đến CAH Nam Đàn để trình báo sự việc.