Truy lùng 2 tên cướp chặn đường 2 nữ nhân viên siêu thị lúc tảng sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Mở màn kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã khám phá chuyên án truy bắt 2 đối tượng dùng hung khí cướp tài sản.

Ngày 17-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Việt Anh (SN 2003, quê quán Ninh Bình) và Bùi Trung Hiếu (SN 2002, quê quán Lào Cai), cùng tạm trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, về hành vi Cướp tài sản.

Dao tự chế và súng nhựa - phương tiện các đối tượng sử dụng gây án

Dao tự chế và súng nhựa - phương tiện các đối tượng sử dụng gây án

Cơ quan điều tra xác định, tuy còn ít tuổi song cặp đôi trên đã lên kế hoạch, tính toán khá tinh vi. Đó là liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thủ sẵn hung khí rồi cứ sau 12h đêm sẽ dùng xe máy mò đến khu vực vắng người, chặn cướp tài sản.

Thủ đoạn phạm tội này bộc lộ rõ trong vụ án xảy ra khoảng 2h ngày 8-12-2020. Thời điểm trên, chị An và chị Trần, nhân viên một siêu thị trên địa bàn quận Hoàng Mai di chuyển bằng xe máy từ địa bàn phường Hoàng Liệt ra đường Lĩnh Nam. Hai cô gái trẻ không biết rằng ngay khi đi quá khu vực bến xe Nước Ngầm, họ đã bị 2 đối tượng đi xe máy kiểu Wave màu đen, không đeo biển số, bí mật bám theo.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Di chuyển mấy trăm mét, đến đoạn công viên Yên Sở, 2 đối tượng vọt lên chặn đầu xe, ép 2 nữ nhân viên siêu thị dừng lại. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, chị An và chị Trần như rụng rời, khi trông thấy một đối tượng rút con dao tự chế dài gần 1 mét, tên còn lại cầm vật giống khẩu súng, chĩa thẳng vào họ.

Chỉ trong vài phút, 2 gã thanh niên đã khống chế 2 cô gái trẻ, lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, tiền mặt và một số giấy tờ.

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, Công an quận Hoàng Mai có sự phối hợp của Đội 8 – Phòng Cảnh sát hình sự, đã khẩn trương truy xét, làm rõ bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Việt Anh và Bùi Trung Hiếu, khi cặp đôi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý quá trình đấu tranh, khám xét, cơ quan Công an thu hồi vật chứng gồm điện thoại di động và tiền mặt, là tang vật của nhiều vụ cướp, cướp giật trên địa bàn thành phố Hà Nội, đều do Việt Anh và Hiếu gây ra. Trong đó, riêng đêm 7, rạng sáng 8-12, hai tên này chặn đường, cướp hụt tài sản của một phụ nữ ở khu vực Linh Đường, phường Hoang Liệt.

Trong các phi vụ này, Việt Anh là kẻ chủ mưu, từ chuẩn bị phương tiện, sắm dao tự chế và…súng nhựa để thực hiện tội phạm. Vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.