Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Truy đến cùng ổ nhóm cướp giật, manh động chém người trong khu đô thị Văn Khê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong vòng 3 ngày đêm, các lực lượng Công an quận Hà Đông, phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã truy xét, bắt đối tượng trong ổ nhóm cướp giật manh động tại khu đô thị Văn Khê.

Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Đặng Xuân Dũng (SN 1990, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) về hành vi “Cướp giật tài sản”; và đang tập trung truy bắt đồng phạm của Dũng là Hồ Văn Chương (SN 1994, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Các đối tượng Dũng (bên trái) và Chương (đang bỏ trốn)

Các đối tượng Dũng (bên trái) và Chương (đang bỏ trốn)

Theo điều tra, ngày 10-7, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của chị N.P.M (SN 1984, trú tại quận Hà Đông) về việc khoảng 18h10 cùng ngày, khi đang sử dụng điện thoại di dộng tại khu vực đường đối diện tòa nhà CT5B - khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, chị đã bị 2 đối tượng cướp giật tài sản.

Đáng chú ý, quá trình bị giật điện thoại, nạn nhân theo phản xạ đã cố gắng túm áo của 1 trong 2 kẻ cướp giật, và bị các đối tượng phóng xe máy lôi kéo, rồi dùng dao chém dẫn đến thương tích ở tay.

Chứng kiến sự việc trên, không quản nguy hiểm, ông N.Q.T (SN 1965, trú ở quận Hà Đông), đã lập tức lao đến hỗ trợ chị M. Sẵn dao, gã thanh niên tiếp tục vung chém trúng tay ông T. Trước hành vi manh động của các đối tượng, ông T. và chị M. buộc phải dừng ý định ngăn chặn...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự lập tức phối hợp Công an phường La Khê điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người bị hại, nhân chứng và rà soát camera toàn bộ khu vực cũng như các lối ra vào khu đô thị Văn Khê, cơ quan Công an dựng được 2 đối tượng cướp giật là nam giới, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che gần kín mặt, và điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave đeo biển số giả.

Chiếc biển số giả được các đối tượng sử dụng khi đi gây án

Chiếc biển số giả được các đối tượng sử dụng khi đi gây án

Con dao đối tượng Chương dùng đâm các nạn nhân

Con dao đối tượng Chương dùng đâm các nạn nhân

Phương thức, thủ đoạn và hành vi táo tợn, manh động của ổ nhóm tội phạm này càng khiến Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông quyết liệt chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phát huy vai trò chủ công, trong thời gian sớm nhất truy xét, bắt bằng được các đối tượng gây án.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã làm rõ các đối tượng gây án là Đặng Xuân Dũng và Hồ Văn Chương. Được sự vận động, tác động của cơ quan Công an, ngày 14-7, Đặng Xuân Dũng đến CQĐT xin đầu thú.

Lời khai của Đặng Xuân Dũng thể hiện, do cần tiền ăn tiêu, chiều 10-7, Dũng cùng Trương bàn bạc, rủ nhau đi cướp giật tài sản. Trước khi gây án, chúng tính toán phải mang theo dao để sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi; và phải ngụy trang để tránh bị nhận diện, phát hiện. Cặp đôi lắp biển số giả vào chiếc xe Wave, rồi di chuyển đến chợ Bông Đỏ, phường La Khê, mua 1 con dao nhọn.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ lòng vòng qua nhiều địa bàn để tăm tia, săn "mồi", chúng về đến khu đô thị Văn Khê. Đến khu vực đường đối diện tòa CT5B, chúng phát hiện chị N.M đang đứng ở lề đường, nghe điện thoại di động. Quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, Dũng áp sát xe để Trương giật chiếc điện thoại iPhone trên tay chị M...Sự việc diễn ra như đã nêu ở trên. Gây án xong, các đối tượng đi đến khu vực vắng vẻ để phi tang các vật chứng.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, đối tượng Đặng Xuân Dũng có 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Còn Hồ Văn Chương có 2 tiền án, 1 tiền sự về các tội danh hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Thông tin với PV ANTĐ, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng truy bắt, vận động đối tượng Chương ra đầu thú. Việc tạm giữ hình sự đối với Đặng Xuân Dũng về hành vi Cướp giật tài sản chỉ là giai đoạn điều tra ban đầu. Bên cạnh đó, cùng với việc đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm, Công an quận sẽ tham mưu, và có hình thức biểu dương, động viên công dân N.Q.T, đã dũng cảm cùng chị M. cố gắng ngăn chặn hành vi manh động của những kẻ cướp giật...