Truy bắt kẻ cướp dùng dây siết cổ tài xế ôtô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-7, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra truy bắt Vũ Văn Hiển (SN 1993, trú tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 12-7, Công an thành phố Phủ Lý nhận được thông tin của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Nam và trình báo của anh L.B (SN 1989, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị cướp tài sản.

Theo đơn trình báo, anh B là lái xe ôtô được một nam thanh niên thuê chở từ Hà Nội về huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Khi đi đến khu vực xã Tiền Hải, thành phố Phủ Lý, nam thanh niên yêu cầu lái xe dừng để đón bạn. Lợi dụng lúc tài xế xuống mở nắp capo để kiểm tra nước làm mát rồi trở lại xe, đối tượng đã bất ngờ dùng dây siết cổ lái xe vào ghế lái. Tuy nhiên, tài xế đã chống trả quyết liệt và thoát được ra ngoài xe kêu cứu. Lúc này, đối tượng cướp xe ôtô cùng tài sản trong xe rồi điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng hình sự để xác minh, truy bắt đối tượng theo dấu vết "nóng".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10h45’ ngày 12-7, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Vũ Văn Hiển (SN 1993, ở xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; thu giữ số tiền hơn 30 triệu đồng, 1 ô tô biển kiểm soát 36A-596.34 và giấy tờ đăng ký xe ô tô Hiển cướp của anh B cùng các tang vật có liên quan...

Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý tên cướp theo quy định của pháp luật.