TP.HCM:

Truy bắt gắt gao "đại ca" đòi nợ thuê, liên quan vụ giết người

ANTĐ - Liên quan đến vụ giết người xảy ra cách đây và tháng, đến nay công an TP.HCM đang truy lùng gắt gao 1 "đại ca" giang hồ

Ngày 2/5 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ban hành lệnh bắt khẩn cấp và truy lùng gắt gao đối tượng Trần Thanh Tú (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai) về hành vi “gây rối trật tự công cộng” vì có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại trước hẻm số 103 đường Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP.HCM vào giữa tháng 3/2013.

Cũng liên quan đến vụ án, trước đó  công an TP.HCM đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Lâm Chí Quốc (tự Thanh, SN 1994, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM), Vĩ Nguyên (SN 1987), Vĩ Nhựt (SN 1993), Lâm Nghĩa (SN 1983), Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1992, cùng trú quận 11) và Sỳ Mạ Sầu (SN 1990, trú tỉnh Lâm Đồng) về hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

Trần Thanh Tú đang bị công an TP.HCM truy lùng gắt gao

Đến nay qua quá trình điều tra, đội điều tra truy xét trọng án đã làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án. Cụ thể 14h30 chiều 15/3 Lâm Chí Quốc cùng anh họ, là Lâm Nghĩa đến tiệm Internet ở số 28 đường Lò Siêu, phường 16, quận 11 chơi. Tại đây Quốc – Nghĩa gặp Nguyễn Hoàng Hiệp. Đang chơi Hiệp hỏi Quốc “mày biết ai đại tiện trong hẻm nhà tụi mình không, sao mà hôi thối quá”. Quốc trả lời không biết nhưng Hiệp phán “tối nay mày canh xem, nếu thấy ai đi đại tiện thì báo cho tao biết”.

Nghe Hiệp nói với em họ mình như thế, Nghĩa bực mình vặn lại Hiệp “sao mày không đi canh mà bắt em tao canh. Mày là đại ca ở khu vực này hả?”. Sau đó Hiệp cùng anh em Quốc – Nghĩa xảy ra cự cãi, ẩu đả với nhau. Lúc này Trần Thanh Tú (là bạn của Hiệp) đi ngang qua, biết chuyện nên nhảy vào bênh Hiệp, rút đoạn dây xích đánh Nghĩa nhưng mọi người can ngăn, Tú bỏ đi.

Thế nhưng chỉ vài phút sau, 1 số đàn em của Tú gồm: Sỳ Mạ Sầu (SN 1990, trú tỉnh Lâm Đồng), Lìu Chánh Sáng (SN 1990, trú tỉnh Đồng Nai), Nám, Phi, Long… (chưa rõ lai lịch) đi trên nhiều xe gắn máy đến rồi cùng Hiệp kéo đến hẻm 103 đường Lò Siêu tìm gặp anh em Quốc – Nghĩa tính sổ. Thấy nhóm đối thủ kéo đến, anh em Quốc – Nghĩa gọi thêm 1 số chiến hữu như: Vỹ Nguyên, Vỹ Nhựt, Lâm Vũ... mang hung khí ra đáp trả. Trong lúc hỗn chiến Quốc dùng dao tấn công, đâm Lìu Chánh Sáng làm thanh niên này trọng thương và tử vong sau đó.

Lâm Chí Quốc (ảnh giữa) - kẻ trực tiếp giết người và nhóm
đối tượng có liên quan bị bắt giữ

Sau khi vụ án xảy ra đội điều tra truy xét trọng án, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM phối hợp cùng công an quận 11 đã bắt giữ 6 đối tượng thuộc 2 băng nhóm có liên quan đến vụ thanh toán đẫm máu như trên.

Riêng đối tượng Tú, cơ quan công an xác định đã bỏ trốn. Tú là đối tượng chuyên nghề đòi nợ thuê. Giữa tháng 8/2012 Tú cùng đồng bọn đi đòi nợ thuê 1 nạn nhân ở phường 14, quận 11 và bị công an phường mời về làm việc. Lần này Tú khai tạm trú ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nhưng cơ quan xác định là Tú đã khai man địa chỉ.

Hiện liên quan đến vụ giết người, gây rối trật tự công cộng như đã đề cập, cơ quan công an đề nghị Trần Thanh Tú sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết hoặc bắt Tú ở đâu có thể trình báo về đội điều tra truy xét trọng án, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM theo số điện thoại (08).38387414.