Truy bắt dược sĩ tạt a xít người yêu trong quán cà phê

ANTĐ - Đội Cảnh sát hình sự, CAQ 3, TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM và công an tỉnh Đồng Nai truy bắt đối tượng Phùng Chấn An (SN 1979, trú quận 10, tạm trú quận 12) - là hung thủ gây ra vụ tạt a xít kinh hoàng xảy ra tại quán cà phê Bóng Đèn (số 118/11 đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3) vào đêm 26-2.
Truy bắt dược sĩ tạt a xít người yêu trong quán cà phê ảnh 1
Nghi can Phùng Chấn An và quán cà phê Bóng Đèn - 
nơi xảy ra vụ nữ chủ quán bị tạt a xít kinh hoàng

Theo thông tin điều tra ban đầu, An là dược sĩ trung cấp, đã có vợ con nhưng đã ly hôn. 2 năm trở lại đây, An có mối quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Long G (SN 1986, trú tỉnh Khánh Hoà, tạm trú quận 3, là chủ quán cà phê Bóng Đèn). Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Đến 20h35 đêm 26-2 anh Lê Văn T (SN 1993, trú tỉnh Khánh Hoà, là bảo vệ quán cà phê Bóng Đèn) đến công an địa phương trình báo, anh đang làm việc thì nghe tiếng chị G kêu cứu; đồng thời anh T thấy người yêu của chị G, là An bỏ chạy ra ngoài, lấy xe gắn máy rời khỏi quán. Khi chạy vào trong quán, anh T thấy chị G nằm loã thể, bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Anh T truy hô, gia đình chị G đã đưa chị này vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Qua 2 ngày điều trị, các y bác sĩ chẩn đoán chị G bị bỏng a xít 40% độ II, III ở khu vực mặt, cổ, thân, tứ chi… và bỏng 2 mắt độ IV. 

Quá trình điều tra công an xác định An chính là hung thủ đã tạt a xít vào chị G như nói trên. Hiện công an quận 3 đang truy xét đối tượng Phùng Chấn An. Công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc bắt được Phùng Chấn An trình báo về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CAQ 3 theo số điện thoại (08)38322077 hoặc 0903137514 gặp điều tra viên Nguyễn Đình Hoàng.