Hải Phòng:

Truy bắt đối tượng trộm cắp chạy trốn, một chiến sĩ bị trọng thương

ANTĐ - Ngày 6-10, CA Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT CA huyện An Lão đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, bỏ trốn khỏi nơi tạm giữ, khiến một chiến sĩ công an bị thương trong quá trình truy đuổi đối tượng.

2 đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Kim Đạo (SN 1985) và Nguyễn Bá Huy (SN 1990), cả 2 cùng trú tại thôn Đa Ngư, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Chiến sĩ bị trọng thương trong quá trình truy bắt đối tượng tên là Lê Văn Trung- CA huyện An Lão. Còn người bị mất xe máy BKS 16F4-3859 là ông Đào Xuân Sang (SN 1966), trú tại thôn Mông Thượng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, vào hồi 11h35 phút, ngày 29-10, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, CA huyện Kiến Thụy tuần tra, phát hiện Đạo và Huy điều khiển xe máy, không có biển kiểm soát đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính. Cả 2 đối tượng không chứng minh được đó là xe máy đi mượn, hay của cá nhân, buộc lực lượng cảnh sát giao thông đưa cả người và xe về trụ sở CA huyện làm rõ.

Tại đây, Đạo và Huy khai nhận, ngày 17-10-2013 lang thang sang địa bàn xã Chiến Thắng, huyện An Lão (Hải Phòng) trộm được chiếc xe máy của một người dân.

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT CA huyện Kiến Thụy đã có công văn số 90/CV, gửi Cơ quan CSĐT CA huyện An Lão, đồng thời bàn giao tang vật cùng 02 đối tượng cho cơ quan này vào ngày 31-10 để điều tra, giải quyết tiếp theo thẩm quyền.

Tại cuộc làm việc giữa CA huyện Kiến Thụy với ông Đào Xuân Sang- chủ nhân của chiếc xe bị 2 đối tượng lấy cắp vào tối 29-10-2013, ông Sang cho biết: Khoảng 15 giờ, ngày 17-10-2013, ông Sang đi xe máy BKS 16F4-3859 sang nhà bố mẹ đẻ là ông Đào Đăng Hỷ cùng thôn, thăm mẹ bị ốm. Khi đến nhà, ông Sang dựng xe máy ở đầu ngõ, khép cổng lại, đi vào trong nhà. Được ít phút, ông Sang quay ra, thì chiếc xe máy đã bị kẻ gian lấy cắp, đang tháo chạy trên đường.

Do xe cũ, giá trị xe không còn bao nhiêu tiền nên ông Sang ra về mà không trình báo với Ban Công an xã Chiến Thắng về việc chiếc xe máy của ông vừa bị kẻ gian trộm.

8h20, ngày 31-10-2013, chiến sĩ Lê Văn Trung và Ngô Văn Đông được lãnh đạo đơn vị  giao nhiệm vụ tiếp tục đấu tranh, khai thác 2 đối tượng trộm cắp nêu trên. Trong lúc ghi lời khai, đối tượng Đạo và Huy giả vờ xin phép được đi vệ sinh. Vừa ra khỏi phòng ghi lời khai, Đạo bất ngờ bỏ chạy thục mạng, tìm đường thoát thân ra ngoài. Trước tình thế như vậy, chiến sĩ Trung đuổi theo Đạo thì bất ngờ lan can tầng 2 của căn nhà bị đổ, dẫn tới việc anh Trung và đối tượng Đạo ngã xuống sân nhà tạm giữ của CA huyện An Lão, bị thương nặng, nhập viện cấp cứu.

Thấy vậy, đối tượng Huy cũng mau chân vượt tường bao, nhảy sang nhà dân chạy trốn ra khu đài tưởng niệm liệt sĩ nhưng không thoát.

Được biết, Đạo và Huy là những đối tượng nghiện ma túy và bị đưa đi cai nghiện mắt buộc vào tháng 1-2011. Đến 1-2013 hết thời hạn cai nghiện, cả 2 được trở về địa phương và tái nghiện trở lại. Không nghề nghiệp, lười lao động, để có tiền mua ma túy, cả 2 rủ nhau đi trộm  cắp tài sản. Riêng Đạo đã có 1 tiền án về tội danh trộm cắp tài sản. Năm 2008 bị Tòa án nhân dân thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh xử 9 tháng rù giam.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra CA huyện An Lão tiếp tục điều tra, mở rộng.