Truy bắt 4 đối tượng vụ sát hại 2 người tại quán bún

ANTĐ - Trong số này, 3 đối tượng trực tiếp gây nên cái chết của 2 nạn nhân đều là những kẻ “đầy mình” tiền án, tiền sự.

Ngày 23-11, chỉ huy Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và “không tố giác tội phạm”, đối với 4 đối tượng trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán bún, miến trong ngõ 8, phố Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Các đối tượng bị khởi tố, và đang lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng công an gồm: Nguyễn Ngọc Bảo, SN 1973, có 4 tiền án, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Ánh Hồ, SN 1969, HKTT phường Cống Vị, quận Ba Đình, có 2 tiền án, tạm trú tại 8B Lê Ngọc Hân; Bùi Văn Thắng, SN 1987, HKTT phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, có 1 tiền án- 1 tiền sự, tạm trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Một đối tượng bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm là Phạm Thị Hồng Minh, SN 1988, quê quán Thái Nguyên.

Hiện trường tan hoang- nơi xảy ra vụ án

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 12h30 ngày 19-11, tại quán bún, miến trong ngõ 8, phố Lê Ngọc Hân xảy ra vụ ẩu đả là 1 người chết tại chỗ là anh Trần Hữu Tuấn Tú, 34 tuổi, trú ở Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng. Một người trong nhóm anh Tú bị tấn công tại quán ăn và tử vong tại bệnh viện là anh Đặng Quang Minh, 39 tuổi, trú ở phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng. Người bị trọng thương, cũng trong nhóm anh Tú, là anh Nguyễn Anh Hoa, 48 tuổi, trú tại phố Trần Xuân Soạn. 

Thông tin ban đầu cho biết, Nguyễn Ánh Hồ là đối tượng mâu thuẫn đầu tiên với nhóm anh Tú. Sau đó, Hồ đã gọi điện thoại cho Bảo và Thắng đến truy sát 3 vị khách trong quán bún bằng dao và kéo. Hai nạn nhân tử vong bởi những vết đâm hiểm ác vào tim, gan. CAQ Hai Bà Trưng đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP điều tra, truy xét các đối tượng gây án.