Trường THPT Kim Liên kết nạp Đảng 7 học sinh ưu tú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 25/3, Đảng bộ Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12 sau 21 năm nhà trường kết nạp đảng viên là học sinh đầu tiên.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định kết nạp Đảng cho 7 đảng viên vừa được chính thức kết nạp của Trường THPT Kim Liên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định kết nạp Đảng cho 7 đảng viên vừa được chính thức kết nạp của Trường THPT Kim Liên

Ngày 25-3, theo Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa, 7 học sinh ưu tú của trường THPT Kim Liên, gồm: Trịnh Hải Minh (12A7), Đỗ Huyền Trang (12A13), Phùng Bảo Nhi (12A11), Nguyễn Tùng Anh (12A7), Trần Đình Gia Khánh (12A11), Trịnh Phương Anh (12A4), Nguyễn Khánh Chi (12A13) vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Quyết định kết nạp Đảng cho các học sinh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường THPT Kim Liên, Đảng bộ quận Đống Đa đạt được thời gian qua và chúc mừng 7 đảng viên mới được kết nạp.

Đây là sự kiện quan trọng đối với nhà trường trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sau 21 năm nhà trường kết nạp đảng viên là học sinh đầu tiên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao Đảng bộ Trường THPT Kim Liên - nơi không chỉ có truyền thống dạy tốt học tốt và có chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu thành phố mà còn có kế hoạch cụ thể, phân công giáo viên trong phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo học sinh để nay có 7 học sinh ưu tú được gia nhập hàng ngũ của Đảng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội; Quận ủy Đống Đa tặng hoa chúc mừng 7 đảng viên trẻ.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội; Quận ủy Đống Đa tặng hoa chúc mừng 7 đảng viên trẻ.

Với 7 đảng viên trẻ và các đoàn viên ưu tú của Trường THPT Kim Liên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhắn nhủ, các em hãy coi đây là bước khởi đầu, là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời mình khi đã chủ động rèn luyện, tìm hiểu, phấn đấu và tự nguyện gia nhập hàng ngũ của Đảng.

“Sau này, khi rời trường THPT để đi đến chân trời mới, bước vào các trường ĐH trong và ngoài nước; mong các em giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm của mình là những đảng viên trẻ, trở thành những hạt nhân truyền cảm hứng tốt đẹp đến với thanh niên về trách nhiệm với tổ quốc.

Chúc các em tự tin, giữ vững bản lĩnh, lạc quan, tiến về phía trước; luôn mang trong mình trách nhiệm học sinh Hà Nội để dù đi đâu, làm gì vẫn phát huy, lan tỏa giá trị tốt đẹp của con người Thủ đô, của đảng viên đối với bạn bè, các tầng lớp nhân dân, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài”, Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong nhắn gửi.

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, việc kết nạp 7 đảng viên hôm nay không chỉ là vinh dự của các đảng viên mới, là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của nhà trường suốt 50 năm qua.

7 đảng viên sẽ là tấm gương sáng để các thế hệ học sinh trường THPT Kim Liên tiếp tục phấn đấu và nhà trường sẽ phát huy, có kế hoạch kết nạp nhiều đảng viên trẻ trong thời gian tới.