TP.HCM

Trường gà vùng ven mỗi ngày quy tụ 70 - 80 con bạc

ANTĐ - Công an xác định trường gà tổ chức di động qua 5 địa điểm ở huyện vùng ven, mỗi ngày có 70 - 80 con bạc kéo về đây sát phạt.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, ngày 13/2 đã bàn giao 49 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 1 trường gà mà cơ quan này vừa tập kích ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cho cơ quan công an địa phương này để điều tra, xử lý theo quy định. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Các con bạc bị bắt giữ


Qua quá trình điều tra, theo dõi lúc 16h10 chiều 12/2 trinh sát của đội phòng chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm thuộc phòng cảnh sát hình sự đã chia thành nhiều mũi ập vào trường gà quy mô ở khu đất trống ở tổ 5, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Thời điểm bị tập kích, dù bị động nhưng các con bạc bỏ chạy tán loạn; tuy nhiên vòng vây khép chặt, 49 đối tượng bị bắt giữ. Đồng thời tại hiện trường, công an có thu giữ lượng lớn tang vật phục vụ cho việc đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền gồm: 37,6 triệu đồng, 4 con gà, 2 cặp cựa gà bằng kim loại, 20 cuộn băng keo, 1 cái cân, 40 ĐTDĐ, 29 xe gắn máy...

Lời khai của các đối tượng bị bắt giữ và hồ sơ trinh sát của công an xác định, tổ chức trường gà nói trên là nhóm 3 đối tượng gồm: Hà Hoàn Kinh (SN 1982), Lê Hoàng Dũng (SN 1984) và Trần Thanh Tùng (tự Tùng "cà lăm", SN 1980, cùng ngụ ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Đáng nói khi trường gà bị tập kích, đối tượng Lê Hoàng Dũng đã nhanh chân bỏ trốn.

Tang vật cơ quan công an thu giữ tại hiện trường


Các đối tượng tổ chức trường gà khoảng 2 năm nay, lưu động qua 5 địa điểm khác nhau ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Trường gà hoạt động từ 12h đến 17h hàng ngày, có khoảng 6 - 7 độ gà diễn ra. Mỗi ngày có khoảng 70 - 80 con bạc, phần lớn là dân địa phương, kéo đến trường gà sát phạt.

Mỗi độ gà có mức sổ trong là 5 - 10 triệu đồng; và các con bạc đá bên ngoài có thể lên đến hàng chục triệu đồng/độ. Các đối tượng thu xâu 10% số tiền độ trong và 5% trên tổng số tiền các con bạc đá "dàn xáo" bên ngoài.

Các đối tượng tổ chức còn thuê Phan Hà Văn Hùng (SN 1977, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) làm "biện", tức trọng tài tại trường gà, với tiền công là 200 ngàn đồng/ngày. Đáng nói, Hùng là dân cờ bạc chuyên nghiệp, từng có 1 tiền án về tội "gá bạc".

Tùng "cà lăm", tức Trần Thanh Tùng - 1 trong 3 đối tượng tổ chức trường gà


Ngoài ra trường gà trên quy tụ toàn dân anh chị, từng vào tù ra tội. Cụ thể đối tượng Nguyễn Ngọc Minh có tiền án về tội "vô ý làm chết người". Đối tượng Huỳnh Văn Tùng Em có 1 tiền án về tội "đánh bạc". Hay đối tượng tổ chức Trần Thanh Tùng cùng các con bạc khác như: Trần Văn Nam, Trương Quốc Vĩ, Huỳnh Văn Huyên... từng có tiền sự về hành vi "đánh bạc".

Chiều 12/2 trường gà bắt đầu hoạt động từ lúc 14h chiều. Và tại thời điểm bị bắt giữ, trường gà đang diễn ra độ thứ 4.