Thanh Hóa:

Trưởng công an xã nhập viện vì bị côn đồ vác mã tấu chém

ANTĐ - Hôm nay, 31 -1, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Tâm (SN 1990, trú tại  thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về tội "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra của cơ quan Công an, trước đó vào cuối giờ chiều 27-1, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Đinh Xuân Tâm và một đối tượng đồng bọn khác đã dùng mã tấu và dao xông vào nhà anh Lê Vũ Hạnh (SN 1972) - Trưởng công an xã Hải Ninh, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) để truy sát anh Hạnh.

Lúc bị 2 đối tượng ra tay truy sát,  anh Hạnh đang nằm ngủ nên bị bất ngờ và chỉ kịp giơ tay chống đỡ rồi vùng dậy tháo chạy, hô hoán mọi người cứu giúp. Do 2 đối tượng ra tay tới tấp nên anh Hạnh bị chém một nhát trúng tay, hai nhát mã tấu trúng vào cổ khiến anh Hạnh gục xuống nền nhà, đối tượng tiếp tục dùng mã tấu chém vào hông phải.

Trưởng công an xã nhập viện vì bị côn đồ vác mã tấu chém ảnh 1
Anh Lê Vũ Hạnh, Trưởng công an xã Hải Ninh
đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa

Nghe tiếng kêu cứu từ con trai, ông Lê Vũ Tạ (85 tuổi) - bố đẻ của anh Hạnh liền vào can ngăn thì tiếp tục đã bị đối tượng chém luôn vào bàn tay phải.

Khi có nhiều bà con hàng xóm chạy tới hô hoán thì 2 đối tượng Tâm và đồng bọn mới nhảy lên xe máy tẩu thoát. Anh Hạnh ngay lập tức được người thân đem đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ở thành phố Thanh Hóa trong tình trạng đa chấn thương, tụ máu não với một số vết chém dài tới 20 cm....

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tĩnh Gia đã thành lập tổ công tác điều tra vụ việc. Sau khi gây án, Tâm và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, Tâm từng được biết đến là một đối tượng cộm cán ở địa phương.

Hiện Công an Tĩnh Gia đang khẩn trương truy bắt đối tượng để sớm xử lý trước pháp luật.