Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội lý giải việc Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó Giám đốc

ANTD.VN -Tại buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV sáng nay, 30-6, báo chí đặt câu hỏi quan điểm của HĐND TP về việc Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó Giám đốc Sở, vượt 4 người so với quy định.
 Tại buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV sáng nay, 30-6, báo chí đặt câu hỏi quan điểm của HĐND TP về việc Sở Nội vụ Hà Nội - cơ quan quản lý nhà nước về biên chế của Hà Nội có tới 8 Phó Giám đốc Sở, vượt 4 cấp phó so với quy định.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam trả lời báo chí tại buổi họp báo

Cụ thể, theo thông tin từ Cổng thông tin Sở Nội vụ Hà Nội, số phó giám đốc của cơ quan này hiện là 8. Trong khi đó, quy định hiện hành giới hạn số lượng phó giám đốc Sở không quá 3; riêng Hà Nội và TP HCM không quá 4. “Vậy tại sao trong báo cáo của Ban pháp chế gửi tới kỳ họp không có nội dung này” – báo chí đặt câu hỏi?

Trả lời, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam cho biết, trong việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản bộ máy, biên chế, có thể khẳng định Hà Nội là một trong những địa phương đang làm tốt nhất. Chưa bao giờ Hà Nội có một cuộc cải tổ mạnh mẽ về tổ chức bộ máy biên chế, giảm được số đầu mối, giảm được số cán bộ lãnh đạo quản lý nhiều đến vậy.

“Còn việc tại Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó Giám đốc Sở, tại sao trong báo cáo của Ban pháp chế HĐND TP không có nội dung này? Về mặt thẩm quyền trách nhiệm của Ban Pháp chế HĐND TP là trên cơ sở giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức viên chức và đầu mối các cơ quan đơn vị” – ông Nam lý giải.

Thông tin rõ hơn về vấn đề này, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam cho biết, tại thời điểm thực hiện theo Nghị định 24 của Chính phủ về số lượng cấp Phó của các Sở chuyên môn, Hà Nội đều thực hiện đúng.

“Tuy nhiên cuối năm 2015, sau đại hội Đảng bộ thành phố và đến đầu năm 2016 thực hiện bầu cử chính quyền các cấp, có chính sách liên quan tới các cán bộ không còn đủ 30 tháng tuổi ở vị trí đó thì không được tiếp tục đảm nhận chức vụ đó. Do đó, có một số lãnh đạo chủ chốt của quận, ngay cả ở một số Ban của HĐND TP, không còn đủ 30 tháng tuổi nên không được tiếp tục tái cử mà phải nhận nhiệm vụ khác.

Việc có 8 Phó Giám đốc Sở ở Sở Nội vụ Hà Nội hoàn toàn là thực hiện chính sách cán bộ chứ không phải là đề bạt, bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng theo quy định của Chính phủ” – ông Nguyễn Hoài Nam khẳng định.

Được biết, sau đại hội Đảng bộ các cấp vào cuối năm 2015, một số trường hợp không đủ tuổi tái cử, lại sắp nghỉ hưu nên được thành phố bố trí luân chuyển về công tác tại Sở Nội vụ.