Trưởng ban Kỷ luật VFF: "Bửu Ngọc vào bóng quá phản cảm, chắc chắn phạt nặng"

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên ANTĐ vào chiều 24-7, ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đánh giá: "Pha vào bóng của thủ môn Bửu Ngọc là quá phản cảm, chắc chắn sẽ bị xử phạt nguội và nhận án phạt nặng".

Pha đạp thẳng gầm giày của thủ môn Bửu Ngọc vào tiền đạo Duy Long ở phút bù giờ thứ 6 trận Cần Thơ - Sài Gòn chiều 23-7, khiến những ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ vào chiều nay (24-7), Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: "Tôi đã nắm được vụ việc và trưa nay đã xem đi xem lại pha quay chậm tình huống này trên sóng truyền hình. Thực sự pha bóng đó quá phản cảm. Ban Kỷ luật đang chờ băng hình từ ban tổ chức gửi sang và sẽ nhóm họp vào đầu tuần sau để thống nhất mức phạt nguội cuối cùng. Tuy nhiên tôi nghĩ mức phạt sẽ rất nặng".

Pha vào bóng rợn người của thủ môn Bửu Ngọc hướng vào Duy Long

Nói thêm về án phạt mà Bửu Ngọc sẽ phải nhận, ông Hường cho rằng cần căn cứ các yếu tố. "May cho Duy Long là sau khi bị phạm lỗi, cầu thủ này không làm sao, vẫn tiếp tục thi đấu được. Đây cũng là may mắn cho cả Bửu Ngọc bởi nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho đối phương thì chắc chắn mức phạt sẽ nặng hơn rất nhiều".

Dẫn trường hợp Quế Ngọc Hải (SLNA) có pha vào bóng tương tự với Anh Khoa (Đà Nẵng) ở V-League 2015, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho rằng do khiến Anh Khoa bị gẫy chân, phải phẫu thuật nên Ngọc Hải đã bị treo giò 6 tháng, chiếu theo Khoản 2, Điều 39 Quy định Kỷ luật của VFF: Trường hợp có hành vi xâm phạm thân thể nghiêm trọng có thể bị cấm tham gia hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

"Tuy nhiên trường hợp của Bửu Ngọc không gây hậu quả nghiêm trọng nên nhiều khả năng sẽ chỉ bị áp theo Khoản 1, Điều 39: Người nào định hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác nhưng chưa làm thiệt hại đến thân thể, sức khỏe của người khác thì bị cảnh cáo và có thể bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 3 trận. Nếu gây thiệt hại đến sức khỏe, thân thể người khác thì bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 5 trận hoặc ít nhất 1 tháng".

Trước đó, tại phút bù giờ thứ 6 trận Cần Thơ - Sài Gòn trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2016, diễn ra chiều 23-7, trong pha phản công nhanh của đội khách, Duy Long thoát xuống, thủ môn Bửu Ngọc băng ra khỏi vòng 16m50 đạp thẳng gầm giày vào đầu gối tiền đạo đội khách. Ngay sau đó, Duy Long phải đau đớn rời sân bằng cáng.

BHL đội Sài Gòn đã phản ứng dữ dội vì cho rằng trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư đã quá nương tay khi chỉ rút thẻ vàng dành cho Bửu Ngọc.

Chủ tịch CLB  Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông bức xúc: "Đây là hành động hoàn toàn phi thể thao và vô cùng phi nhân đạo! Khi mà chính Bửu Ngọc là người hiểu rõ nghiệp bóng đá nó “bạc” lắm, cầu thủ chỉ có đôi chân là “cần câu cơm”. Liệu nếu Duy Long không may mắn, chỉ chậm chân vài tích tắc thì Bửu Ngọc có chịu nổi trách nhiệm đối với sự nghiệp của Duy Long hay không? Chúng tôi đang chờ phán quyết từ Trưởng ban Trọng tài và Ban Kỷ luật về quyết định chỉ rút thẻ vàng đối với hành động triệt hạ đồng nghiệp của Bửu Ngọc". 

"Ban tổ chức luôn lên án những hành động xấu xí"

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về pha vào bóng của Bửu Ngọc, ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải V-League 2016, cho biết ông có mặt dự khán và tận mắt chứng kiến tình huống này.

"Đó rõ ràng là hành động thiếu fair-play của Bửu Ngọc. Góc máy quay của truyền hình khi tường thuật trực tiếp đã cho thấy rõ tình huống. Trong bóng đá, ranh giới giữa việc chơi máu lửa, quyết liệt với thô bạo là rất mong manh. Tuy nhiên, chủ trương của VPF là không chấp nhận và luôn lên án những hành động xấu xí, ảnh hưởng tới hình ảnh giải đấu. Bản thân Bửu Ngọc cũng là cầu thủ nên có lẽ hiểu hơn ai hết giá trị của đôi chân trong bóng đá, mất nó, cầu thủ mất nghiệp".