Trước khi đón không khí lạnh, Bắc bộ nắng nóng, trời oi bức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ đô Hà Nội hôm nay 5/11 trời nắng, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-33 độ C. Từ sáng ngày 6/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nên từ gần sáng và ngày 6/11 đến hết đêm 6/11, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm 3-4 độ C so với những ngày trước với nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-28 độ C.

Trước khi đón không khí lạnh yếu, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội hôm nay 5/11 trời nắng, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-33 độ C.

Từ sáng ngày 6/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay 5/11 Bắc bộ nắng nóng nhẹ trước khi có không khí lạnh tràn xuống

Hôm nay 5/11 Bắc bộ nắng nóng nhẹ trước khi có không khí lạnh tràn xuống

Phía Tây Bắc bộ hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo xa hơn, khoảng ngày 12-13/11, các tỉnh miền Bắc đón thêm một đợt mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 6/11, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa này dự báo kéo dài đến hết ngày 7/11. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trước khi đón mưa giông, ngày 5/11, các tỉnh miền Trung duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông cục bộ vài nơi.

Trong khi đó, tại vùng ven biển Nam Trung bộ và Tây Nguyên từ ngày 7-10/11 sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong hai ngày 5-6/11, khu vực này ngày nắng, ít mưa.

Tại khu vực Nam bộ, từ nay đến ngày 14/11 tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ban ngày, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C.