Trung vệ Đình Trọng không kịp bình phục đấu Ả Rập Xê Út

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng thủ ĐT Việt Nam tiếp tục không thể đón sự trở lại của Trần Đình Trọng ở màn tiếp Ả Rập Xê Út vào ngày 16-11, khi trung vệ này không kịp bình phục chấn thương.

Trước trận gặp Nhật Bản tại vòng loại cuối World Cup 2022 hôm 11-11 trên sân Mỹ Đình, Trần Đình Trọng tự tin khẳng định hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên, vào phút chót, anh bị đau cổ chân sau một pha va chạm ở buổi tập nên buộc phải rút lui.

Đình Trọng không kịp trở lại vào ngày 16-11

Đình Trọng không kịp trở lại vào ngày 16-11

Ở trận này, HLV Park Hang-seo sử dụng ba trung vệ là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh. Cuối trận, HLV người Hàn Quốc thay Thành Chung cho vị trí của Tiến Dũng. Hàng thủ này chơi không tệ và chỉ để thủng lưới 1 bàn trước đội bóng hàng đầu châu lục. Cầu thủ được gọi lên từ đội U23 thay Đình Trọng là Nguyễn Thanh Bình không được sử dụng.

Vắng mặt trước Nhật Bản, Đình Trọng hy vọng có thể chạy đua với thời gian để trở lại ở trận Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 16-11. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, trung vệ này sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài khi các bác sĩ thông báo anh cần 2 tuần để hồi phục.

Như vậy, về cơ bản, lực lượng chuẩn bị cho trận gặp đội bóng Tây Á của ĐT Việt Nam gần như không thay đổi so với trận gặp Nhật Bản.

Một thông tin an ủi cho thầy Park là ngoài các ca chấn thương của Đình Trọng và thủ môn Văn Toản, các tuyển thủ Việt Nam đều ở trạng thái tốt và sẵn sàng ra sân đấu Ả Rập Xê Út.