Việt Nam đang thua Thái Lan thành tích ở vòng loại cuối World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ĐT Việt Nam vẫn đang miệt mài đi tìm điểm số đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. So với kình địch số 1 ở Đông Nam Á là Thái Lan, chúng ta đang tạm thua về thành tích trong cùng giai đoạn.

Cách đây 4 năm, tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan khi đó là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối cùng, đã giành được 1 điểm sau 5 lượt trận. Cụ thể, sau 4 lượt để thua Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, UAE và Iraq, thầy trò HLV Kiatisak có trận hòa 2-2 trước Australia trên sân nhà, giữ lại điểm số đầu tiên mang tính lịch sử.

Thái Lan từng buộc Australia chia điểm ở vòng loại cuối World Cup 2018

Thái Lan từng buộc Australia chia điểm ở vòng loại cuối World Cup 2018

Không chỉ có vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng sau đó còn giành thêm 1 điểm khác trước UAE, để chia tay vòng loại cuối World Cup 2018 với 2 điểm. Dù không thể đi tiếp, nhưng ít nhất Thái Lan đã để lại dấu ấn với 2 trận hòa khi ra biển lớn.

So với thành tích của Thái Lan, ĐT Việt Nam đang tạm thua sau 5 lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022. Thất bại 0-1 trước Nhật Bản vào tối 11-11 trên sân Mỹ Đình là trận thua thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ ba.

Các cầu thủ của chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng không đủ để tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản. Khoảng cách về trình độ giữa hai đội vẫn là quá lớn. Dù trận đấu kết thúc với cách biệt chỉ là 1 bàn, nhưng ĐT Việt Nam không cho thấy cơ hội nào có thể giành điểm trước "Samurai xanh".

Sau 5 trận, ĐT Việt Nam có 0 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 11 lần. Trong khi đó, thống kê trong cùng giai đoạn của ĐT Thái Lan là 1 điểm, ghi 3 bàn và thủng lưới 12. Hiệu số của Thái Lan không bằng so với Việt Nam, nhưng quan trọng nhất là họ có điểm còn chúng ta thì chưa.

ĐT Việt Nam vẫn miệt mài đi tìm điểm số đầu tiên

ĐT Việt Nam vẫn miệt mài đi tìm điểm số đầu tiên

Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo lúc này vẫn còn lượt về với 5 trận đấu nữa. Ở đó, hai trận tiếp Ả Rập Xê Út (16-11) và tiếp Trung Quốc (mùng 1 Tết Nguyên đán) ở Mỹ Đình được coi là cơ hội lớn để ĐT Việt Nam giành những điểm số đầu tiên.

Với những gì đã xảy ra, chúng ta không có hy vọng dự VCK World Cup 2022, nhưng người hâm mộ vẫn có thể chờ sự bùng nổ của các cầu thủ Việt Nam trong một tâm lý thoải mái, không có gì để mất ở những trận sắp tới.