Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh – Khắc tinh của tội phạm

ANTĐ - Không chỉ giỏi trong công tác chuyên môn, gương mẫu trong công tác Đoàn mà khi nhắc đến anh, mọi người đều gọi anh là "khắc tinh của tội phạm". Anh còn là một trong 30 gương mặt CBCS tiêu biểu vừa được Công an tỉnh Quảng Nam tuyên dương nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.
Đó là Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh, 27 tuổi, cán bộ Đội điều tra về trật tự xã hội CAH Điện Bàn (Quảng Nam).
Tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát chuyên ngành Điều tra tội phạm, cuối năm 2005, Nguyễn Tấn Mạnh được phân công về công tác tại CAH Điện Bàn. Thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh đã cùng với đồng đội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh cùng đồng đội khám phá vụ án vận chuyển và lưu hành tiền giả

Với Trung úy Mạnh, chưa bao giờ có suy nghĩ thỏa mãn trước công việc, trước những kết quả đã đạt được. Bởi vậy, sau mỗi vụ án, anh đều dành thời gian suy nghĩ để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và kết luận những điều kiện, hoàn cảnh nảy sinh tội phạm để đề xuất biện pháp phòng ngừa... Bằng cách làm việc khoa học, kỹ lưỡng, anh đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác.
7 năm công tác tại địa phương, anh đã cùng đồng đội tham gia khám phá thành công gần 20 vụ án trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, bắt hàng chục đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả cho người bị hại... 
Còn nhớ vụ án lưu hành tiền giả xảy ra vào cuối tháng 6-2012, Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh đã cùng đồng đội trong lúc tuần tra tại khu vực chợ Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, bằng sự tinh ý, nhanh nhạy, Trung úy Mạnh đã phát hiện những biểu hiện nghi vấn, đồng thời phối hợp cùng tổ tuần tra  bắt quả tang 2 đối tượng Bùi Thị Vân (SN 1971, trú xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1987, trú xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, lưu hành tiền giả. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trên người và xe mà 2 đối tượng đang sử dụng có 125 tờ tiền giả mệnh giá 200.000đ và 1 tờ tiền giả mệnh giá 100.000đ, với tổng giá trị là 25.100.000đ.
Ngoài ra, lực lượng Công an còn tạm giữ 6.700.000đ tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. Đến 17h cùng ngày, trong sự khẩn trương, nhanh chóng của đơn vị, Trung úy Mạnh đã cùng đồng đội tìm ra nhà trọ hai đối tượng đang thuê nằm ở một kiệt nhỏ phường An Khê quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Tại đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và thu giữ 495 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đ, thành tiền 99.000.000 đ. Ngoài ra còn thu giữ 24.300.000 đ tiền thật. Tính chung, CAH Điện Bàn đã thu giữ của hai đối tượng 124.100.000 đ tiền giả, 31.080.000 đ tiền thật, 1 xe máy, 3 điện thoại di động và nhiều tài sản khác. Được biết, đối tượng Vân đã có 1 tiền án về tội lưu hành tiền giả và 1 tiền án về tội môi giới mại dâm, còn đối tượng Thu đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Chuẩn bị công cụ hỗ trợ cho công tác tuần tra

Ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ, Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh còn là một Phó bí thư Đoàn năng nổ, mọi hoạt động của Chi đoàn Công an huyện luôn được lãnh đạo đánh giá cao, đặc biệt là ý tưởng của tuổi trẻ thanh niên được lồng nghép vào hoạt động công tác chuyên môn đã đem lại hiệu ứng tích cực như mô hình tuần tra của thanh niên công an huyện. Với vai trò tham mưu, chủ công trong mô hình này, Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh tham gia hàng trăm buổi tuần tra cả ngày lẫn đêm, từ đó phát hiện ra nhiều vụ việc, nhiều đối tượng vi phạm trên lĩnh vực ANTT,các vụ việc trộm cắp đêm, những đám thanh niên lêu lổng tụ tập gây mất ANTT hay nạn cướp giật trên đường giờ đã giảm hẳn, góp phần cùng toàn đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, được lãnh đạo, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đại úy Lâm Văn Phương – Bí thư Chi đoàn Công an huyện Điện Bàn nhận xét: “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí Mạnh thể hiện được vài trò đầu tàu gương mẫu trong công tác Đoàn, cái khéo léo ở đây là anh đã biệt vận dụng từ công tác chuyên môn đến công tác Đoàn để tang sức mạnh của thanh niên và đem lại hiểu quả công việc được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao”.
Đánh giá về đồng nghiệp, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ – Phó trưởng Công an huyện Điện Bàn không giấu niềm tự hào: “Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh sớm trưởng thành, say mê tìm tòi học hỏi, năng động chịu khó trong công việc và luôn thực hiện đúng quy trình tiến hành tố tụng. Trung úy Mạnh sống giản dị, hài hòa, hết lòng vì tập thể nên được đồng đội yêu quý. Chúng tôi rất vui mừng khi có được những đồng nghiệp tâm huyết, sáng tạo và làm được việc - đó là lực lượng kế cận mà chúng tôi rất yên tâm”.
Không chỉ giỏi chuyên môn, vững vàng trong công việc, trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày, Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh luôn được đồng đội tin yêu, mến phục. Với nhiều nỗ lực trong quá trình công tác, những năm qua, Trung úy Nguyễn Tấn Mạnh luôn là điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Công an huyện, và nhận nhiều bằng khen, giấy khen do Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện trao tặng.