Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội nói về sự cần thiết phải tăng hạn tuổi phục vụ trong Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thảo luận tại tổ chiều 27-5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội, ĐBQH đoàn Hà Nội cho rằng, việc tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND nhằm đồng bộ tương thích với Bộ luật Lao động 2019, làm dầy thêm quỹ BHXH .

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chia sẻ, ông đã tham gia quá trình thẩm tra sơ bộ Luật Công an nhân dân sửa đổi và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, với sự tham gia nhiều ban ngành. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với các nội dung sửa đổi bổ sung trong dự thảo.

Với Luật Công an nhân dân sửa đổi có một số nội dung đáng chú ý như tăng hạn tuổi phục vụ, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước niên hạn, bổ sung một số vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng, kéo dài tuổi nghỉ hưu trong trường hợp đặc biệt…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu thảo luận tại tổ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu thảo luận tại tổ

Về kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho rằng, điều này nhằm đồng bộ tương thích với Bộ luật Lao động 2019, tăng dầy thêm quỹ BHXH. Bởi số đối tượng được kéo dài tuổi nhiều nhất là lãnh đạo cấp cao (có hàm Thượng tá trở lên) có nhiều kinh nghiệm trong công tác.

Với đề xuất nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi…, theo Đại biểu Nguyễn Hải Trung, trong lực lượng Công an, nữ chỉ chiếm hơn 10%, chủ yếu công tác ở lĩnh vực giáo dục, y tế, hậu cần, tài chính… Do đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm đảm bảo công tác bình đẳng giới.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đồng thời đóng góp ý kiến về việc bổ sung quy định cụ thể đối với 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá....

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phân tích, thực tế có 2 trường Học viện ANND và CSND ra đời năm 2018, ban đầu là phân hiệu của 2 trường ở Hà Nội. Sau này có chủ trương phải có 2 trường đó ở phía Nam với đầy đủ chức năng nhiệm vụ như các trường Đại học khác là đào tạo (cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ) và nghiên cứu khoa học, nên đề nghị bổ sung cấp bậc hàm Thiếu tướng cho lãnh đạo của 2 trường này là hợp lý.

Về đề xuất Trưởng công an Thành phố thuộc Thành phố có cấp bậc hàm Đại tá, hiện mới có Thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM, và theo quy hoạch Hà Nội sẽ có Thành phố Đông Anh thuộc TP. Hà Nội.

TP.Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội là 2 đô thị đặc biệt nên Giám đốc công an của 2 Thành phố này mới có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, còn Giám đốc các Thành phố khác như Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ có cấp hàm Thiếu tướng, và chỉ có Trưởng quận của Hà Nội và TP.HCM là Đại tá, còn trưởng quận các Thành phố khác là Thượng tá. Đại biểu Nguyễn Hải Trung bày tỏ sự đồng tình với nội dung này.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho rằng, 2 luật này đều hướng đến chuyển đổi số Quốc gia và cải cách hành chính, hỗ trợ phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.