Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình cháy do chập điện

ANTĐ - Vụ cháy xảy ra tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình hôm 4-4, đã gây thiệt hại lớn về tài sản, ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục, tuy nhiên nguyên nhân xảy cháy bước đầu được xác định là do chập điện.
Ngày 22-4, Thượng tá Đặng Xuân Bảo – Phỏ trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho biết: Qua công tác khám nghiệm hiện trường, đánh giá các dấu vết và vật chứng phát hiện được đã xác định được nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại Trung tâm văn hóa tỉnh hôm 4-4 vừa qua là do chập mạch điện.

Vụ cháy lớn gây thiệt hại hàng chục tỷ tại
Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình được xác định là do chập điện

Theo kết quả giám định số 529/GĐ – PC54 ngày 15-4 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đánh giá về vùng phát cháy: Theo hiện trạng mức độ cháy, hướng cháy phần trần mái và nội thất phòng khán giả cho phép khẳng định đám cháy xuất phát từ bên trong phòng khán giả và từ khu vực gần gốc Tây – Bắc cháy lan sang mọi hướng; khu vực Đông - Nam và sân khấu cháy sau cùng.

Căn cứ thực trạng màu đậm, biến dạng mạnh của các thanh giằng, xà mái phía Bắc của vì kèo thứ 2, 3 và các tấm lợp ở khu vực này cho thấy đây phải là khu vực tập trung nhiệt, tức là phải cháy trước, tạo khoảng hở cho khói lửa tập trung bốc lên cao thoát ra ngoài. Về nguyên nhân cháy thì vị trí xuất phát cháy ở trên trần cao, cách xa các bức tường và sảnh tầng 2 cho phép loại trừ các nguyên nhân cháy do con người cố ý hay vô ý. Nguyên nhân do thiên tai cũng được loại trừ…Từ những nhận định và kết quả giám định khoa học trên Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định nguyên nhân cháy là do chập mạch điện đường ngang cung cấp điện có dãy đèn trần giữa vì 2 và 3. 
Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Bình hôm 17-4, vừa qua nguyên nhân cũng đã được làm rõ. Thông tin mà Thượng tá Võ Quốc Văn – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận thì đám cháy bắt nguồn từ máy điều hòa trong phòng thiết bị tin học và xác định nguyên nhân là do chập điện. Do phát hiện vụ cháy kịp thời, kết hợp với công tác chữa cháy tại chỗ tốt nên đã khống chế được ngọn lửa kịp thời, khong để ngọn lửa cháy lan sang vùng khác. Vì vậy thiệt hại của vụ cháy không lớn, chỉ cháy máy điều hòa và bảng điện cáp thông tin.