Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng

Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng

ANTD.VN -  Một nhóm các nhà khoa học tại Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải ở Trung Quốc đã phát triển và thực hiện cuộc thử nghiệm thành công tên lửa có thể tái sử dụng. Tên lửa thử nghiệm có đường kính 3,8m, được trang bị 3 động cơ đốt khí metan và oxy lỏng. Trong cuộc thử nghiệm ngày 23-6 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, phía Tây Bắc nước này, tên lửa đã được phóng lên độ cao khoảng 12km trước khi động cơ trung tâm bắt đầu điều chỉnh lực đẩy để hạ cánh có kiểm soát. Ở độ cao 50m, 4 chân được bung ra, cho phép tên lửa tiếp đất chính xác trên bệ thu hồi dựng sẵn.
Xem Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 4C đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Xem Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 4C đưa vệ tinh lên quỹ đạo

ANTD.VN -  Ngày 12-5, tên lửa đẩy Trường Chinh 4C đã được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc, đưa vệ tinh Shiyan-23 lên quỹ đạo đã định. Vệ tinh này sẽ chủ yếu được sử dụng để giám sát môi trường không gian. Đây là vụ phóng thứ 522 của loạt tên lửa Trường Chinh.
Trung Quốc phóng tên lửa đẩy mang theo số vệ tinh kỷ lục lên quỹ đạo

Trung Quốc phóng tên lửa đẩy mang theo số vệ tinh kỷ lục lên quỹ đạo

ANTD.VN -  Tên lửa đẩy Lijian-1 Y2 mang theo 26 vệ tinh đã được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào ngày 7-6. Vụ phóng đã lập “kỷ lục trong nước về số vệ tinh được phóng nhiều nhất bởi một tên lửa”, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Các vệ tinh dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong thử nghiệm công nghệ và trong dịch vụ thông tin viễn thám thương mại.
Cận cảnh vụ phóng tên lửa đẩy Thiên Long-2 của Trung Quốc

Cận cảnh vụ phóng tên lửa đẩy Thiên Long-2 của Trung Quốc

ANTD.VN -  Tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng Thiên Long-2 (Tianlong-2 Y1) lần đầu tiên được phóng thành công từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, vào lúc 16h48 (theo giờ địa phương) chiều 2-4. Tên lửa này gồm 3 tầng do Công ty Space Pioneer có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) phát triển. Theo Space Pioneer, Thiên Long-2 mang theo một vệ tinh viễn thám và thành công đặt vệ tinh này vào quỹ đạo đồng bộ với Mặt trời, cách Trái đất khoảng 500 km.