Họ sẽ đối mặt với các nhiều hình thức phạt, bao gồm bị sa thải hay giáng cấp, theo một quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Quốc vụ viện Trung Quốc.
Tới nay đã có 202 đối tượng bị bắt giữ trong vụ vaccine kém chất lượng này, theo một bản thông cáo được phát đi sau cuộc họp do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì.

Hôm 12-4, sau vụ bê bối vaccine, giới chức y tế Trung Quốc vẫn nhấn mạnh vai trò của tiêm chủng trong kiểm soát dịch bệnh và kêu gọi người dân cho con em đi tiêm phòng một cách kịp thời.
Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - ông Mao Quần An - cho biết, sau khi vụ bê bối buôn lậu vaccine ở tỉnh Sơn Đông , một số người dân Trung Quốc lo ngại và nghi ngờ công tác tiêm chủng. Tuy nhiên, nhà chức trách kêu gọi người dân tìm hiểu rõ thông tin và duy trì việc tiêm chủng.
Trước đó, cuối tháng 3, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá đường dây buôn lậu vaccine trên hàng chục tỉnh ở nước này từ năm 2011.