Trung Quốc và Pakistan ra tuyên bố chung chống khủng bố

(ANTĐ) - Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đang thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Hai nước đã có tuyên bố chung, trong đó nêu rõ Trung Quốc công nhận sự nỗ lực và hy sinh to lớn của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trung Quốc và Pakistan ra tuyên bố chung chống khủng bố

(ANTĐ) - Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đang thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Hai nước đã có tuyên bố chung, trong đó nêu rõ Trung Quốc công nhận sự nỗ lực và hy sinh to lớn của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hai bên đã cùng nhau chia sẻ quan điểm về chủ nghĩa khủng bố, ly khai, cực đoan đang đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, đồng thời khẳng định quyết tâm “hợp tác thực sự” trong khuôn khổ song phương và đa phương. Phía Pakistan cam kết không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công nước khác và sẽ tiếp tục ủng hộ sự hợp tác chống khủng bố quốc tế. Tuần trước, Pakistan đã đưa vào sử dụng một nhà máy điện hạt nhân công suất 330 MW tại tỉnh Punjab với sự hỗ trợ của Trung Quốc, và đã ký hợp đồng với Bắc Kinh về việc xây dựng thêm 2 lò phản ứng nhằm giải quyết tình trạng thiếu năng lượng.

Trong một diễn biến khác xảy ra tại thành phố sầm uất nhất Pakistan là Karachi, lãnh đạo phe đối lập Pakistan và là cựu tuyển thủ criket nổi tiếng nước này, Imran Khan, cho biết, Đảng Phong trào vì Công lý của ông sẽ phong tỏa cảng Karachi để phản đối các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào các khu vực bộ tộc ở Pakistan. Ông Imran Khan nói: “Từ chiều 21 đến tối 22-5, chúng tôi sẽ biểu tình ngồi ngoài cổng cảng Karachi để ngăn các xe tải chở hàng tiếp tế cho NATO.

Hiện trường vụ cháy xe chở dầu của NATO sáng 21-5 làm 15 người chết

Hiện trường vụ cháy xe chở dầu của NATO sáng 21-5 làm 15 người chết

Đây là cuộc biểu tình mang tính biểu tượng nhằm phản đối các hành động tàn bạo của Mỹ đối với những người dân vô tội của chúng tôi”. Ông Imran nói thêm: “Chúng tôi sẽ biểu tình cho tới khi nào người dân Pakistan được giải phóng thực sự khỏi nanh vuốt của những con quái vật”. Cần phải nói thêm rằng, thành phố cảng Karachi là trung tâm kinh tế ở miền Nam Pakistan, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng của NATO đang chống lại phiến quân Taliban ở Afghanistan.

Cùng ngày, ông Rana Sanaullah, Giám đốc Sở Tư pháp Punjab, tỉnh lớn nhất tại Pakistan cho biết, tỉnh này đã hủy 6 thỏa thuận với Mỹ nhằm phản đối cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden hồi đầu tháng. Trong khi đó, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) đối lập, đang nắm quyền điều hành tại tỉnh Punjab, kêu gọi xem xét lại quan hệ của Pakistan với Mỹ, đồng thời hối thúc Chính phủ Trung ương giảm sự phụ thuộc vào nguồn viện trợ nước ngoài.

 Tại Landi Kotal, thị trấn biên giới Pakistan, hôm qua 21-5, một xe chở dầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bốc cháy sau khi bị đánh bom, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Nạn nhân của vụ trên là thanh niên địa phương đến thu lượm dầu chảy từ xe chở dầu bị phá hỏng sau khi không còn lửa cháy, nhưng sau đó lửa lại bất ngờ bùng lên làm 15 người bị chết cháy. Trước đó, đêm 20-5, 11 xe chở dầu và container của NATO cũng bị phá hủy ở gần thị trấn Torkham sau khi một xe chở dầu bị đánh bom bằng điều khiển từ xa, gây cháy nổ nhiều xe khác.

Đỗ Tài Tuyên (Tổng hợp)