Trung Quốc trở thành nước đầu tiên mua trực thăng Ansat của Nga

ANTD.VN - Ngày 1-11, Trung Quốc đã chính thức trở thành nước đầu tiên đặt bút ký hợp đồng mua máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ Ansat mới phát triển của Nga.

Hợp đồng trên được ký giữa phó giám đốc điều hành Công ty trực thăng Nga Alexander Shcherbinin và chủ tịch công ty dịch vụ công nghệ hàng không Wuhan Rand của Trung Quốc bên lề Triển lãm hàng không Trung Quốc 2016, đang diễn ra từ ngày 1 đến 6-11 tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc.

Máy bay trực thăng Ansat của Nga

Theo hợp đồng vừa được ký kết, Công ty trực thăng Nga sẽ bàn giao 5 chiếc trực thăng Ansat, Ka-32 và Mi-171, với lựa chọn mua thêm 13 chiếc nữa cho công ty dịch vụ công nghệ hàng không Wuhan Rand.

Trực thăng đa năng hạng nhẹ Ansat do Công ty trực thăng Kazan thiết kế và chế tạo với chuyến bay đầu tiên được thực hiện từ tháng 8-1999, nhưng phải đến tháng 8-2013 mới được biên chế cho không quân Nga.

Trực thăng Ansat có chiều dài 13,76m; chiều cao 3,4m; bán kính cánh 11,5m; trọng lượng rỗng 1,9 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa 3,6 tấn; tốc độ tối đa 275 km/giờ và tầm hoạt động 515km.