8 tháng đầu năm, Nga thu 8 tỷ USD tiền xuất khẩu vũ khí

ANTD.VN - Các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, xuất khẩu vũ khí Nga đạt kim ngạch 8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2016. 

Ngày 15/9, ông Anatoly Punchuk, Phó lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên bang Nga tiết lộ, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 8 đã đạt 8 tỷ USD, trong khi đó Nga còn khá nhiều đơn hàng giao vào cuối năm.

Phát biểu trong khuôn khổ Triển lãm hàng không và quân sự quốc tế châu Phi 2016 (Africa Aerospace and Defence Expo 2016 - AAD) ông Punchuk cho biết, các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng Nga sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch mà Tổng thống Putin đã đặt ra là giữ vững vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng xuất khẩu vũ khí thế giới.

Ông nhấn mạnh, về nguyên tắc, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí hàng năm là tương tự: Vào đầu năm ít hơn, sau đó dần tăng tốc và đến cuối năm đạt khối lượng theo kế hoạch, bởi phần lớn các hợp đồng giao hàng dự kiến vào 6 tháng cuối năm.

Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng tuyên bố, năm 2015 Nga bán 14,5 tỷ USD vũ khí, tổng trị giá các đơn đặt hàng cho những năm tới hiện là khoảng 50 tỷ USD, do đó, năm 2016 nước này sẽ giữ vững vị trí thứ 2 trong top 10 nước xuất khẩu vũ khí (sau Mỹ).

Theo số liệu của Bộ quốc phòng Nga, trong 15 năm qua, nước này đã cung cấp vũ khí tới 116 quốc gia, với  trị giá 115 tỷ USD. Hiện nay, tổng kim ngạch các đơn đặt hàng mua vũ khí của Nga đã lên tới 50 tỷ USD và còn cao hơn nữa do sự xuất hiện các điều khoản phụ kèm theo.

Trang bị, vũ khí không quân chiếm kim ngạch lớn nhất trong xuất khẩu vũ khí Nga

Theo đánh giá của giới chức quốc phòng Nga, các thiết bị hàng không vẫn chiếm thị phần lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga.

Theo tổng biên tập của tạp chí "Xuất khẩu vũ khí" Nga Andrey Frolov, năm nay Nga bắt đầu cung cấp máy bay trực thăng tấn công Mil Mi-28 Night Hunter (“Thợ săn đêm”) cho Algeria, và sẽ tiếp tục cung cấp Mi-28 và trực thăng đa năng Mil Mi-35 (phiên bản xuất khẩu của Mi-24) cho Iraq.

Máy bay trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator sẽ được chuyển giao cho Ai Cập. Hai chiếc máy bay trực thăng khác sẽ được cung cấp cho khách hàng ở Serbia.

Ngoài ra, Nga sẽ bàn giao cho Bangladesh và Belarus các máy bay huấn luyện chiến đấu cao cấp Yakovlev Yak-130. Những máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng của khách hàng cũng sẽ được bàn giao cho 2 nước Ấn Độ và Việt Nam.

Trên thực tế, Su-30 là một trong những loại máy bay chiến đấu phổ biến nhất trên thị trường quốc tế. Song, thời gian tới sẽ có thêm phiên bản xuất khẩu hiện đại nhất của Su-35. Năm ngoái, Trung Quốc đã ký hợp đồng với Nga về cung cấp các máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và Indonesia sẽ là quốc gia thứ 2 sở hữu loại chiến đấu cơ thế hệ 4++ của Nga.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 và tên lửa phòng không vác vai Igla của Nga trong biên chế quân đội Iraq

Đứng thứ hai trong danh mục vũ khí xuất khẩu của Nga là các hệ thống phòng không và thiết bị hải quân.

Trong năm 2016, lô hàng đầu tiên thiết bị theo hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMU2 của Nga đã tới Iran, một sư đoàn S-300PS bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Belarus.

Ngoài S-300, Nga sẽ gia tăng khối lượng xuất khẩu hệ thống S-400 tiên tiến nhất. Sau thành công của S-400 khi triển khai ở Syria, Trung Quốc sẽ trang bị hai trung đoàn S-400. Ấn Độ cũng đang chờ hợp đồng mua sắm các hệ thống phòng không S-400 có trị giá lên tới 6 tỷ USD.

Năm nay, Nga sẽ chuyển giao cho Algeria chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên thuộc Project 636, lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo). Trên thị trường thế giới vẫn đang có nhu cầu lớn về tàu ngầm lớp Kilo và tàu ngầm thế hệ mới thuộc Project 677, lớp Lada.

Ngoài ra, Nga tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp 2 tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 (cặp thứ 2) cho Việt Nam, dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2017. Đồng thời, Nga và Việt Nam đang tiếp tục thảo luận về việc đóng cặp tàu Gepard thứ 3 với nhiều yêu cầu cao hơn.