Trung Quốc trấn áp người biểu tình

ANTĐ - Ngày 28-10, nhà chức trách ở phía đông Trung Quốc đã ra lệnh trấn áp sau khi hàng nghìn người dân địa phương đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối dự án xây dựng một nhà máy hóa chất. Cuộc biểu tình biến thành bạo lực sau khi cảnh sát thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang xịt hơi cay nhằm giải tán đám đông hôm 27-10. 

Theo thông cáo đăng tải trên trang web của chính quyền quận Trấn Hải, thành phố Ninh Ba, trong cuộc họp khẩn tối 27-10, các quan chức địa phương nhấn mạnh, dự án này chưa được chính thức phê chuẩn, đồng thời yêu cầu cảnh sát “duy trì ổn định theo luật”, một dấu hiệu thường dẫn đến hành động trấn áp mạnh tay.

Những hình ảnh trên trang www.molihua.org cho thấy những người biểu tình đối mặt với hàng nghìn cảnh sát chống bạo động tại quận Trấn Hải, nơi dự án nhà máy hóa chất trị giá 55,9 tỷ NDT (8,9 tỷ USD) dự kiến được triển khai. Bạo động xảy ra trong khi xuất hiện tin đồn rằng cảnh sát đã đánh chết một sinh viên đại học địa phương nhưng cảnh sát ngay lập tức bác bỏ. 

Đây là cuộc biểu tình mới nhất trong năm nay tại Trung Quốc do người dân lo ngại các dự án công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của họ.