Trung Quốc tố Nhật Bản chạy đua vũ khí

ANTĐ - Trong khi báo chí Nhật Bản nói rằng chính phủ nước này đang tăng cường bảo vệ lãnh thổ trước những tranh chấp, thì Global Time – tờ báo của nhà nước Trung Quốc lại cho rằng Nhật Bản đang chạy đua vũ khí, theo đuổi chính sách tái vũ trang toàn diện.

WantChinaTime dẫn lời tờ Kyodo News có trụ sở tại Tokyo cho biết, trong chuyến thăm San Diego từ ngày 6-13/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Itsunori Onodera đã kiểm tra chiếc tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island (LHD-8) của Mỹ, và cân nhắc việc Nhật có thể yêu cầu tàu này giúp bảo vệ đảo tranh chấp, nhằm chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng từ hải quân Trung Quốc.

Tàu USS Makin Island (LHD-8) của Mỹ


Tuy nhiên, tờ Global Times (Trung Quốc) lại cho rằng Nhật Bản đang chạy đua vũ khí dưới vỏ bọc là mối quan tâm về đảo tranh chấp với Trung Quốc tại biển Hoa Đông. "Thực tế, Nhật Bản đang tăng cường trang bị cho quân đội, tại thời điểm nước này diễn giải lại hiến pháp, nới lỏng các hạn chế quân sự, cho phép quân đội tham gia chiến đấu khi có xung đột"- tờ báo này đăng tải thông tin.

Trong chuyến thăm Mỹ của mình, ông Onodera rất quan tâm đến tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island (LHD-8). Tàu dài 258m, rộng 32m, có trọng tải hơn 40.000 tấn và tốc độ 25 hải lý/h. Nó có thể chở được gần 2.000 lính thủy quân lục chiến, 12 tàu đổ bộ cao tốc Landing Craft (LCM)-6 hoặc 3 tàu đệm khí Landing Craft Air Cushion (LCAC). Ngoài ra, boong tàu có khả năng mang được 42 trực thăng vận tải CH-46, trực thăng CH-53E, 6-8 chiếc F-35B và khoảng 20 chiếc AV-8B.

Gần đây, Nhật Bản đã mua số lượng lớn các thiết bị quân sự, bao gồm chiến đấu cơ F-35 và cả máy bay đa nhiệm V-22 Osprey (chim ưng biển). Nếu như, phải mất tới 4 giờ để đi bằng tàu từ căn cứ quân sự ở Okinawa đến đảo Diaoyutai (Senkaku/Điếu Ngư), thì với việc sử dụng V-22 Osprey, các lữ đoàn của lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản chỉ mất vỏn vẹn đúng 1 giờ để tới nơi.

Global Time cũng dẫn thêm bằng chứng về việc Nhật Bản đang sử dụng xe tăng Type 10 như một vũ khí chiến lược trong chiến đấu. Type 10 chỉ nặng 44 tấn, nhẹ hơn 6 tấn so với người tiền nhiệm Type 90, và được trang bị hộp số cơ khí thủy lực cho phép điều chỉnh hướng bắn và hấp thụ lực giật khi bắn. Điều này đã khiến Nhật Bản quyết định thay thế hoàn toàn Type 90 bằng Type 10.

Trước những động thái đó của Nhật, Trung Quốc nghi ngờ rằng Nhật Bản đang âm mưu thực hiện một cuộc chạy đua vũ trang tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực. Chính vì vậy, chính phủ Trung Quốc cũng ráo riết triển khai các tên lửa không-đối-không, hệ thống tàu ngầm, tận dụng lợi thế về tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để đối phó với Nhật trong tranh chấp đảo Diaoyutai, cũng như thỏa mãn tham vọng độc chiếm Biển Đông.