Trung Quốc tiếp tục phóng vệ tinh viễn thám số 26

ANTĐ - 11h22 phút, ngày 27-12-2014, tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên (Trung Quốc), tên lửa đẩy Trường Chinh số 4B đã đưa thành công vệ tinh viễn thám 26 đi vào không gian vũ trụ.

Trung Quốc tiếp tục phóng vệ tinh viễn thám số 26 ảnh 1Ngày 27-12, tên lửa đẩy mang theo vệ tinh viễn thám số 26 được phóng lên tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc.

Vệ tinh viễn thám số 26 chủ yếu dùng vào lĩnh vực như thí nghiệm khoa học, khảo sát nguồn tài nguyên đất đai, đánh giá sản năng suất cây trồng nông nghiệp và phòng tránh giảm thiểu thiên tai.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 4B và vệ tinh viễn thám số 26 phóng lần này, đều do Tập đoàn khoa học hàng không Trung Quốc chịu trách nhiệm nghiên cứu chế tạo. Đây là lần phóng thứ 202 của dòng tên lửa đẩy này.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 33 sáng (giờ địa phương) ngày 11/12, Trung Quốc cũng đã phóng thành công vệ tinh viễn thám số 25 lên quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh 4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Vệ tinh viễn thám số 25 cũng chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, thăm dò tài nguyên thiên nhiên, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Đây là lần phóng thứ 201 của tên lửa vận tải Trường Chinh của Trung Quốc.