ANTD.VN - Chiều 24-4, tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-20 đã được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc. Tàu Thần Châu-20 với phi hành đoàn gồm 3 nhà du hành, dự kiến sẽ kết nối với trạm vũ trụ Thiên Cung sau khoảng 6,5 giờ. Theo kế hoạch, trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng, các phi hành gia này sẽ tiến hành những thí nghiệm về vật lý và khoa học sự sống, lắp đặt thiết bị bảo vệ chống lại các mảnh vỡ không gian và tiến hành bảo dưỡng chung trên trạm vũ trụ.
ANTD.VN - Ngày 23-1, Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng thành công vệ tinh thử nghiệm công nghệ truyền thông mới vào không gian từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam nước này. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B lúc 23h32 (giờ Bắc Kinh) đêm 23-1 và đi vào quỹ đạo đã định. Theo trung tâm phóng, vệ tinh sẽ được sử dụng cho các dịch vụ truyền thông vệ tinh, phát thanh, truyền hình và truyền dữ liệu. Đây là vụ phóng thứ 558 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.
ANTD.VN - Đêm 30-11, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy mới vào không gian từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ thương mại Hải Nam ở tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam nước này. Tên lửa đẩy Trường Chinh-12 đã đưa 2 vệ tinh thử nghiệm lên quỹ đạo đã định. Có chiều dài 62m và đường kính 3,8m, tên lửa 2 tầng này được thiết kế với khả năng vận chuyển tải trọng không dưới 12 tấn lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp và không dưới 6 tấn lên quỹ đạo đồng bộ với Mặt trời ở độ cao 700km. Được biết, đây là lần phóng thứ 548 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.
ANTD.VN - Tên lửa đẩy Trường Chinh 6 của Trung Quốc đã đưa vệ tinh Shiyan-25 lên quỹ đạo sau khi được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên vào ngày 20-6. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), vệ tinh thử nghiệm chủ yếu sẽ được sử dụng để kiểm tra công nghệ quan sát Trái đất tiên tiến.
ANTD.VN - Tên lửa đẩy Lijian-1 Y2 mang theo 26 vệ tinh đã được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào ngày 7-6. Vụ phóng đã lập “kỷ lục trong nước về số vệ tinh được phóng nhiều nhất bởi một tên lửa”, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Các vệ tinh dự kiến sẽ được sử dụng trong thử nghiệm công nghệ và trong dịch vụ thông tin viễn thám thương mại.
ANTD.VN - Trung Quốc đã hoàn thành trạm thử nghiệm các động cơ tên lửa khổng lồ có thể cung cấp năng lượng cho các nỗ lực khám phá Mặt trăng của nước này. Trạm thử nghiệm tại Tongchuan ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, hiện là trạm thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng lớn nhất châu Á. Trạm được xây dựng trên một sườn đồi, cho phép khí thải tên lửa nóng được dẫn một cách an toàn vào đáy thung lũng bên dưới. Cơ sở này đã tiến hành chạy thử làm nóng động cơ thành công vào ngày 24-4. Trạm thử nghiệm được thiết kế để hỗ trợ lực đẩy cơ bản 700 tấn. Trung Quốc đã và đang phát triển các động cơ có lực đẩy 500 tấn như một phần trong kế hoạch chế tạo tên lửa đẩy siêu hạng nặng cho các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng trong tương lai.
ANTD.VN - Hãng SpaceX của Mỹ mới đây thực hiện cuộc thử nghiệm chưa từng có khi khai hỏa đồng loạt nhiều động cơ của tên lửa đẩy Super Heavy. Dù được kích hoạt nhưng tên lửa không bay lên mà vẫn đứng yên tại chỗ. Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty, cho biết đội kỹ sư đã tắt 1 động cơ ngay trước thử nghiệm và 1 động cơ khác tự dừng hoạt động. Nhưng 31 động cơ vẫn đủ để tàu vũ trụ Starship bay lên quỹ đạo.
ANTĐ - Sáng sớm ngày 16-1, Trung Quốc đã đưa thành công một vệ
tinh thông tin liên lạc của Belarus
lên quỹ đạo đã định, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
ANTĐ - Ngày 20-9,
Trung Quốc đã phóng thành công một tên lửa đẩy thế hệ mới, Trường Chinh 6, từ Trung
tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này, mang theo 20
vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo.
ANTĐ - Ngày
28-8, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Proton-M mang theo một vệ tinh của
Anh lên quỹ đạo trong lần phóng đầu tiên kể từ vụ phóng thất bại hồi tháng 5
khiến một vệ tinh của Mexico
bị phá hủy.
ANTĐ - Ngày 18-8, Tổng
giám đốc Công ty Tên lửa và vũ trụ Tiến bộ (có trụ sở tại Samara của Nga) cho biết,
mẫu bay thử đầu tiên của tên lửa đẩy Soyuz-5 mới có thể được chế tạo xong vào năm
2022.
ANTĐ - Ngày 7-7, một nguồn
tin thạo tin của Nga cho biết, Trung Quốc rất quan tâm và có thể sẽ mua các động cơ tên lửa hai buồng đốt nặng 400 tấn RD-180 của Nga cho dòng tên
lửa đẩy siêu nặng trong tương lai của nước này.
ANTĐ - Ngày
2-2, Iran
đã phóng thành công tên lửa đẩy Safir-2 mang theo vệ tinh quan sát Fajr (Bình
Minh) lên quỹ đạo từ một địa điểm không được tiết lộ, vụ phóng đầu tiên kể từ năm
2012.
ANTĐ -
Ngày 1-2, Cơ
quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng thành công một vệ tinh trinh sát thu thập
thông tin tình báo cho chính phủ lên quỹ đạo nhằm tăng cường khả năng giám sát
đối với các nước láng giềng.
ANTĐ - 11h22 phút, ngày 27-12-2014, tại
Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên (Trung Quốc), tên lửa đẩy Trường Chinh số 4B đã đưa thành
công vệ tinh viễn thám 26 đi vào không gian vũ trụ.
ANTĐ - Lúc 15h12 phút ngày 20-11, tại Trung tâm phóng vệ tinh
Tửu Tuyền, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thám số 24 đi vào đúng
quỹ đạo đã định sẵn, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh – 2D (CZ-2D).
ANTĐ - Ngày 11-7, chủ tịch tập đoàn vũ trụ Energia Vitaly Lopota của Nga cho biết, chính phủ nước này đã yêu cầu chuẩn bị những đề xuất để cải tiến bệ phóng vũ trụ nổi duy nhất mang tên “Sea Launch”.
ANTĐ - Tên lửa thế hệ mới Angara của Nga, được trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu "xanh" thân thiện với môi trường, đã hoàn tất thành công chuyến bay thử nghiệm trong quỹ đạo của nó vào hôm 9/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.