Trung Quốc thử vũ khí tấn công siêu thanh Wu-14 lần 3

ANTĐ -Trung Quốc đã tiến hành vụ thử vũ khí tấn công siêu thanh lần thứ 3, loại có thể bay được với vận tốc gấp 8 lần vận tốc âm thanh và được các chuyên gia cho rằng là một phần trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc.

Thông tin về vụ thử vũ khí trên không phải do Trung Quốc công bố mà là Mỹ do thám được vào tuần này. Đây là lần thử thứ 3 của loại vũ khí siêu thanh và có độ chính xác cao Wu-14, trang Washington Free Beacon cho hay. 2 lần thử trước đã được tiến hành vào đầu năm nay.

Lầu Năm Góc xác nhận thông tin của Washington Free Beacon, tuy nhiên không đưa ra bất kì lời nhận xét nào. “Chúng tôi biết về thông tin mới được đăng tải và vẫn thường xuyên quan sát hoạt động quân sự của những nước khác. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói về những gì ghi nhận được hay đánh giá về các hệ thống vũ khí này”.

Wu-14 có tốc độ bay nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh

Chuyên gia chính sách hạt nhân Lora Saalman nhận định rằng 3 lần thử cho vũ khí Wu-14 chỉ trong vòng 1 năm đã cho thấy xu hướng quân sự hiện nay của Trung Quốc là đặc biệt coi trọng tới dự án này.

Mặc dù một vài dạng của vũ khí siêu thanh đã tồn tại hàng thập kỉ qua, tuy nhiên, những tên lửa được phát triển bởi Mỹ, Trung Quốc và một vài quốc gia khác thuộc một dạng khác vì công nghệ đẩy-lướt của nó cho phép nó có thể phóng nhanh đến mục tiêu trên một góc nhọn. Các vũ khí đẩy-lướt thường bay theo một quỹ đạo rất khó lần, do đó nó có thể vượt qua được các hệ thống tên lửa phòng không.

Các chuyên gia cho rằng, năng lực siêu thanh cho thấy một sự xây dựng quân sự quy mô lớn và việc Trung Quốc sở hữu một vũ khí siêu thanh là một mối đe doạ nghiêm trọng, Mark Schneider, cựu chuyên gia lực lượng chiến lược của Lầu Năm Góc cho hay

Mỹ và Trung Quốc được cho là đang tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh. Mùa hè vừa qua, Mỹ cũng có vụ thử nghiệm tên lửa siêu thanh của riêng mình sau khi Trung Quốc phóng thử Wu-14 lần 2, tuy nhiên, cả 2 đều đã thất bại.

Nga cũng tuyên bố kế hoạch chế tạo tên lửa siêu thanh đầu tiên cho mình trước năm 2020, trong khi Ấn Độ cũng đã bắt tay vào quá trình phát triển các loại vũ khí siêu tốc tương tự.