Trung Quốc: Thầy giáo bị tình nghi đánh chết học sinh

ANTĐ - Một học sinh 12 tuổi tên Hoàng Phi Quảng ở thị trấn Kỷ Gia, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tử vong ngay trong giờ học, gia đình nạn nhân nghi ngờ em bị thầy giáo đánh tới chết.

Theo thông báo của Sở Giáo dục Lôi Châu, vào lúc 9h45 ngày 23-6, Hoàng Phi Quảng đột nhiên bị choáng ngất, giáo viên đưa Quảng đến bệnh viện cấp cứu, nhưng em đã tử vong. Công an địa phương đã vào cuộc điều tra sự vụ. 

Gia đình nạn nhân đưa xác em đến trước trường học để kiện thầy giáo


Một hàng xóm ở gần nhà em Quảng nói với báo chí địa phương rằng, thầy giáo bị tình nghi đánh chết học sinh là họ Trần, hơn 50 tuổi. Ngày 22-6, một ngày trước khi sự việc xảy ra, em Quảng cùng vài học sinh khác đến cửa hàng của gia đình thầy giáo Trần mua đồ và xảy ra xung đột với vợ của thầy giáo này. Trong buổi lên lớp sáng hôm sau, thầy giáo đã phê bình các học sinh trên.

Những học sinh cùng lớp cho biết, sau khi Quảng có lời nói xúc phạm vợ thầy Trần, thầy giáo đã đánh vào đầu và chân Quảng, khiến Quảng sùi bọt mép và chảy máu tai, tờ Quang Hoa nhật Báo đưa tin.

Thầy giáo Trần đã bị áp giải đến cơ quan công an để điều tra.