Trung Quốc sử dụng robot an ninh tuần tra sân bay

ANTD.VN - Anbot là robot an ninh đầu tiên được thuê để tuần tra tại Nhà ga số 3 ở sân bay Thâm Quyến (Trung Quốc).

Chức năng chính của Anbot là nhận dạng khuôn mặt. Robot này có tới 4 camera với độ nét cao để chụp ảnh khuôn mặt hành khách và gửi chúng về trung tâm để các nhân viên ở đây phân tích thêm.

Tuy nhiên, camera hiện đại không phải là nổi bật duy nhất của Anbot, trong trường hợp khẩn cấp, Anbot cũng có thể làm tê liệt các mối đe dọa bằng cú chích điện và di chuyển với vận tốc tối đa 18km/h để không bỏ lọt đối tượng khủng bố nào.

Robot Anbot do Đại học Công nghệ quốc phòng quốc gia Trung Quốc phát triển. Nó được ra mắt lần đầu tại Hội chợ công nghệ quốc tế Trùng Khánh vào tháng 4 vừa qua.

Nhiều năm trước, việc sử dụng robot ngăn chặn tội phạm chỉ thấy trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết viễn tưởng, nhưng giờ đây điều này đã thành hiện thực. Robot Anbot tương tự con robot K5 của Knightscope đã đi vào hoạt động tại Mỹ.