Trung Quốc sử dụng công nghê tàng hình trên xe chở tên lửa DF-26

ANTĐ - Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC), công nghệ tàng hình đã được áp dụng vào bánh xe của khung gầm cơ động, hay còn gọi là xe phóng thẳng đứng (TEL), của tên lửa DF-26, loại vũ khí mới xuất hiện lần đầu tiên trong lễ diễu binh ngày 3-9-2015 ở Bắc Kinh.

CASIC vốn là hãng sản xuất tên lửa lớn nhất Trung Quốc. Thông tin này được CASIC viết trên mạng xã hội WeChat, tuy nhiên, công ty không nói rõ bất kì điều gì, mà chỉ cho biết, nó được chế tạo theo yêu cầu của quân đội Trung Quốc. Bài đăng có kèm theo một bức ảnh, cho thấy một vài người đang đeo mặt nạ chống độc để lắp đặt lớp vỏ trên các bánh của xe chở tên lửa DF-26.

Trung Quốc sử dụng công nghê tàng hình trên xe chở tên lửa DF-26 ảnh 1Tên lửa DF-26 của Trung Quốc 

Theo chuyên gia quân sự Gao Zhuo, việc tính toán khối lượng tên lửa và đầu đạn là hoàn toàn có thể thực hiện được nếu xem xét kĩ kết cấu của bánh xe.

Ngoài bánh xe, quân đội Trung Quốc cũng đã sử dụng công nghệ tàng hình trên tên lửa và các phương tiện vận chuyển kèm theo khác của DF-26 nhằm hạn chế các bộ phận bị phát hiện bởi radar.

DF-26 là một tên lửa đạn đạo tầm trung, có kết cấu 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn. Nó có chiều dài khoảng 14m và đường kính khoảng 1,4m, cùng trọng lượng khoảng 20 tấn. DF-26 mang được đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường nặng khoảng 1.200 đến 1.800 kg và có tầm bắn 5.000km, tức là nó có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam trên Thái Bình Dương và đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.