Trung Quốc phát hành bản đồ mới, lừa bịp người dân trong nước

ANTĐ - Trung Quốc tiếp tục lừa dối người dân trong nước bằng tấm bản đồ dọc vừa được phát hành gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, bãi đá cạn Scarborough của Philippines. 

Bản tin phát thanh ngày 24-6-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


Những ngày qua, nhiều báo đài Trung Quốc như Hoàn Cầu thời báo, Hồ Nam nhật báo, Tân Hoa xã, Tân văn xã, Đài Phượng Hoàng ra sức tuyên truyền về việc một nhà xuất bản ở tỉnh Hồ Nam phát hành bản đồ dọc chính thức khổ lớn đầu tiên của nước này, khác với thông lệ xưa nay bản đồ Trung Quốc thường có hình ngang.
Trong đó, tấm bản đồ ngang nhiên thể hiện cả đường lưỡi bò phi lý liếm gần trọn biển Đông, bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines. Nếu chiểu theo bản đồ này thì chiều rộng của Trung Quốc là 5.200 km, còn chiều dài lên tới 5.500 km vì được cộng thêm phần nằm trong đường lưỡi bò, một điều hết sức vô lý và ngang ngược. 

Các bản đồ ngang hiện nay của Trung Quốc cũng thể hiện đường lưỡi bò, Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng nằm trong một ô vuông phía dưới bên phải với tỷ lệ nhỏ hơn. Vì thế, tấm bản đồ dọc trắng trợn nói trên là một bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên biển Đông, xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam.

Trung Quốc phát hành bản đồ mới, lừa bịp người dân trong nước ảnh 1
Tấm bản đồ dọc phi pháp của Trung Quốc - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo


Nguy hiểm hơn là theo truyền thông Trung Quốc, bản đồ này sẽ được phân phối cho các trường tiểu học và trung học nước này. Điều này cho thấy Bắc Kinh tiếp tục tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục thông tin sai lệch cho người dân và thế hệ trẻ, dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. 

Tiến sĩ Christopher Roberts (Đại học New South Wales, Úc) nói: “Vài thập niên gần đây, hệ thống giáo dục Trung Quốc đã cấy vào đầu người dân niềm tin là biển Đông thuộc “chủ quyền không thể tranh cãi” của nước này”. Còn chuyên gia Richard Bitzinger thuộc Đại học Nanyang (Singapore) lo ngại: “Một bộ phận không nhỏ người dân Trung Quốc tin rằng, họ đang bị chèn ép trong tranh chấp tại biển Đông và hệ lụy nguy hiểm là Bắc Kinh sẽ tiếp tục không chịu thỏa hiệp”.

Còn theo Minh Báo (Hong Kong) số ra ngày 23-6 cho biết, trong thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ở biển Hoa Đông, Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên cả bảy quân khu của Trung Quốc, bao gồm quân khu Nam Kinh, nằm ngay trên bờ biển phía đông Trung Quốc hướng ra Nhật Bản.

Theo đó, từ ngày 19-6, nhiều hãng hàng không đã phải ngưng các chuyến bay đi qua cũng như không phận xung quanh quân khu Nam Kinh, bao gồm cả thành phố lớn Thượng Hải và các tỉnh miền đông đông đúc dân cư Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Giang Tây. 

Trung Quốc phát hành bản đồ mới, lừa bịp người dân trong nước ảnh 2
Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: japantimes


Các chuyến bay từ Hong Kong đi Thượng Hải đặc biệt bị ảnh hưởng, khi ít nhất 65 chuyến bay bị hủy vào ngày 21-6. Hơn 10.000 hành khách đã bị mắc kẹt, nhiều người phải đợi tới 20 giờ ở sân bay mà chỉ nhận khoản bồi thường 800 HKD (100 USD) mỗi người.

Minh Báo nói các cuộc tập trận được tiến hành ở quân khu Nam Kinh bao gồm các hoạt động bắn đạn thật của xe tăng trong điều kiện ban đêm và địa hình không quen thuộc. Không quân PLA cũng tập cất hạ cánh theo đội hình, cứu hộ và hoạt động trong môi trường biển phức tạp.

Huang Dong, chủ tịch Viện quân sự quốc tế Macau tin rằng, các cuộc tập trận kiểu này sẽ còn tăng mạnh trong tương lai do căng thẳng hiện tại giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, nhất là sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông hồi năm 2013.