Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng dịp Tết Âm lịch

ANTD.VN - Chất lượng không khí tại Bắc Kinh và các thành phố khác của Trung Quốc đã suy giảm nghiêm trọng trong dịp Tết Âm lịch. 

Tết là thời gian đoàn tụ gia đình tại Trung Quốc

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc xác nhận, không khí bị ô nhiễm tại 259/338 thành phố từ đêm thứ sáu tới sáng thứ bảy vừa qua.

Theo bộ này, mật độ bụi PM 2,5 độc hại trong không khí tại Bắc Kinh và các khu vực lân cận đạt mức 374 microgram trên 1 mét khối vào sáng sớm thứ bảy. Đây là mức tồi tệ nhất trên thang 6 cấp.

Tân Hoa xã đưa tin, mật độ chất gây ô nhiễm không khí tại Thủ đô Bắc Kinh đạt đỉnh điểm là 647 microgram trên 1 mét khối vào 2h sáng. Đây là mức cao thứ 2 vào dịp Tết Âm lịch trong vòng 5 năm qua.

Bắn pháo hoa và đốt pháo là cách ăn mừng Tết cổ truyền ở Trung Quốc. Nhưng giới chức Bắc Kinh đã cấm bán những mặt hàng này ở trung tâm thành phố do chúng làm cho tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ hơn.