Trung Quốc: Nghi can bị truy nã gắt gao nhất ra đầu thú

ANTD.VN - Nữ nghi can kinh tế bị truy nã gắt gao nhất của Trung Quốc vừa trở về nước này sau 13 năm trốn chạy. 

Bà Dương Tú Châu tại sân bay Bắc Kinh

Dương Tú Châu bị cáo buộc biển thủ hơn 40 triệu USD trong thời gian làm việc tại một cơ quan nhà nước Trung Quốc.

Bà Dương, 70 tuổi, bị bắt giữ tại Mỹ năm 2014 sau khi cố nhập cảnh vào quốc gia này với một hộ chiếu Hà Lan giả.

Bà là một mục tiêu lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Theo Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc, bà Dương đã ra đầu thú.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, bà này muốn về quê hương để chữa bệnh, vì cảm thấy không nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ trong hệ thống nhà tù Mỹ.

Tháng 4-2015, Trung Quốc công bố tên 100 nghi phạm kinh tế bị truy nã và đang trốn ở nước ngoài. Trong đó, bà Dương thuộc hàng đầu của danh sách.

Bà này đã tích lũy phi pháp được khối tài sản khổng lồ nhờ giám sát các dự án xây dựng thời gian làm Phó chủ tịch thành phố Ôn Châu ở miền đông Trung Quốc những năm 1990. Bà trốn khỏi Trung Quốc năm 2003 và sau đó bị giam trong một trại giam ở New Jersey.