Trung Quốc ngang ngược tuyên bố “có quyền” lập ADIZ trên Biển Đông

ANTĐ - Hãng tin Tân Hoa xã hôm qua 5-6 đưa tin, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (ảnh) đã ngang ngược tuyên bố Trung Quốc “có  quyền” thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên khu vực Biển Đông.
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố “có quyền” lập ADIZ trên Biển Đông ảnh 1

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNN (Mỹ), ông Thôi Thiên Khải còn kêu gọi Mỹ “không tiếp tục đưa ra các tuyên bố và thực hiện các hành vi bắt nạt Trung Quốc trên Biển Đông”. Đồng thời, ông này còn bác bỏ những cáo buộc của Mỹ cũng như một số quốc gia khác về việc Trung Quốc đang cố tình làm thay đổi nguyên trạng trên vùng Biển Đông. “Tôi cho rằng, hiện trạng trên vùng biển này đã bị các nước thay đổi từ  lâu. Vì vậy, những gì chúng tôi đang làm là khôi phục nguyên trạng. Do đó, không có lý do gì cáo buộc Trung Quốc”, Đại sứ Trung Quốc nói  với phóng viên Mỹ.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Thôi Thiên Khải còn cho rằng các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông là nằm trong phạm vi chủ quyền của họ và biện hộ rằng, đó chỉ nhằm phục vụ cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, vị Đại sứ này cũng thừa nhận Bắc Kinh đang thiết lập một số căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo với mục đích “phòng thủ”. 

Trước đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông cho biết, tất cả các tờ báo ấn bản tiếng Hoa không được đưa tin về tình hình căng thẳng trên Biển Đông nhằm đánh lạc hướng dư luận nước này, khiến người dân có thái độ chủ nghĩa dân tộc cực đoan.