- Trùm vượt ngục bị bắt sau hơn 50 năm lẩn trốn
- Phạt tù thiếu niên làm video bôi xấu cố Thủ tướng Lý Quang Diệu
- Hiệp ước không “hack” Nga – Trung: Ai lo lắng?

Theo đó, bà Julie Bishop nhấn mạnh, các quốc gia ASEAN đã thảo luận về vấn đề này và khẳng định lập trường của họ là “quan ngại sâu sắc trước bất cứ động thái nào nhằm thiết lập ADIZ trên Biển Đông. “Các tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng của chúng tôi đi qua Ấn Độ Dương tới các vùng biển phía Bắc, vì vậy, chúng tôi rất kiên định với lập trường là các nước trong khu vực cần giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và không nên có hành động đơn phương trên Biển Đông”, bà Julie cho biết thêm.
Trong một diễn biến khác, hôm qua 12-5, chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối việc Malina đã đưa một số nhà báo ra đảo trên khu vực Biển Đông. Hành động trên của Philippines được Trung Quốc cho rằng “vô ích và bất hợp pháp” đồng thời cáo buộc Philippines đang làm gia tăng căng thẳng trong tranh chấp biển đảo giữa 2 nước.