Trung Quốc: Lại thu hồi hàng trăm thùng sữa “bẩn”

ANTĐ - Một công ty sữa của Trung Quốc đã thu hồi hàng trăm thùng sữa bẩn sau khi phát hiện lỗi thiết bị trong quy trình đóng gói mẻ sữa bằng nước nhiễm kiềm. 

Đây là vụ bê bối mới nhất trong một loạt scandal của ngành công nghiệp sản xuất sữa của Trung Quốc.

Vụ việc này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tập đoàn công nghiệp sữa Nội Mông Yili, Trung Quốc phải thu hồi toàn bộ sữa bột dành cho trẻ 6 tháng tuổi do nhiễm thủy ngân.

Ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc đang phải cố gắng lấy lại lòng tin của người tiêu dùng sau một loạt các vụ bê bối về chất lượng sữa. Vụ bê bối lớn nhất tính tới thời điểm này là vụ sữa bột chứa hóa chất công nghiệp melamine đã làm chết ít nhất 6 trẻ và khiến gần 300.000 trẻ bị mắc bệnh do nhiễm độc.

Vụ việc mới nhất được truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày hôm nay (28/6) là vụ  Công ty thực phẩm và sữa Bright đã đăng tin thu hồi sản phẩm trên website của công ty sau khi khách hàng phản ánh rằng sữa Ubest loại hộp có thể tích 950ml của hãng này bị chuyển màu và có mùi lạ.

Theo giải thích của công ty này thì do chỉ chậm bảo trì định kỳ tại một nhà máy của họ ở Thượng Hải đã khiến “một lượng nhỏ” dung dịch kiềm chảy vào 300 hộp sữa.

Đại diện của Công ty thực phẩm và sữa Bright cho biết: “Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố này đã gây ảnh hưởng cho khách hàng. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ siết chặt quy trình giám sát có liên quan”. Đồng thời công ty cũng cảm ơn giới truyền thông và khách hàng đã phát hiện ra lỗi sai sót này.

Bright Dairy cho biết công ty sẽ cử đại diện đến nhà gặp từng khách hàng mua phải sữa nhiễm kiềm để xin lỗi và sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt nhà máy sản xuất.

Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng của Thượng Hải đang điều tra về vụ việc.