Trung Quốc không cho phép chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Ông kêu gọi CHDCND Triều Tiên và các bên kiềm chế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 28-4, ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 5 của Hội nghị Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin châu Á (CICA) diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình được đưa ra giữa lúc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo và đe dọa tiếp tục thử hạt nhân.

Ông Tập Cận Bình nói rằng, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ nghị quyết trừng phạt chống lại Triều Tiên được thông qua hồi tháng 3 vừa qua.

Chủ tịch Trung Quốc hối thúc các bên không khiêu khích lẫn nhau, cố gắng giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Triều Tiên thông qua đối thoại. Phát biểu của ông Tập Cận Bình cũng được xem là lời kêu gọi Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc, cũng như Triều Tiên, khôi phục lại đàm phán 6 bên về vấn đề này. Hai bên khác tham gia vào đàm phán 6 bên là Trung Quốc và Nga.