Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do Covid-19 đầu tiên sau hơn 1 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trung Quốc ngày 18-3 đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do Covid-19 kể từ tháng 1-2021, trong bối cảnh quốc gia này đối mặt với số ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng ở hầu hết các tỉnh.
Trung Quốc đang phải đối mặt với số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng ở hầu hết các tỉnh

Trung Quốc đang phải đối mặt với số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng ở hầu hết các tỉnh

Theo thông báo ngày 18-3, 2 ca tử vong mới nhất vì Covid-19 xảy ra ở Cát Lâm, tỉnh đông bắc Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch hiện nay.

Hiện tỉnh Cát Lâm ghi nhận gần 80% trong số 2.157 số ca nhiễm mới Covid-19 có triệu chứng trên toàn quốc. Và trong tổng số 1.713 trường hợp không có triệu chứng, 537 người nhiễm ở Cát Lâm.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không cho biết chi tiết về thông tin hai bệnh nhân mới tử vong, cụ thể là tuổi hay tiền sử bệnh của họ. Nhìn chung, biến thể Omicron được coi là gây triệu chứng nhẹ hơn mặc dù nó cũng có thể gây tử vong, đặc biệt là ở những người cao tuổi không được tiêm chủng.

Liên quan đến tình hình dịch bùng phát trở lại, Trung Quốc đã trừng phạt 16 quan chức Cát Lâm vì buông lỏng kiểm soát ổ dịch, trong đó có 2 quan chức y tế cấp cao ở thủ phủ Trường Xuân.

Ca tử vong do Covid-19 gần đây nhất ở Trung Quốc đại lục là vào ngày 25-1-2021, cũng tại tỉnh Cát Lâm.

Trung tâm công nghệ phía Nam của Thâm Quyến, nơi đã sa thải 8 quan chức quận vì không kiểm soát được đợt bùng phát, hôm 18-3 cũng đã ghi nhận 46 ca nhiễm có triệu chứng và 31 trường hợp không có triệu chứng.