Top 10 nước đứng đầu về số lượng máy bay chiến đấu:

Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới nhờ gần 800 máy bay "đồ cổ"

ANTĐ - Các số liệu cho thấy Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về tiềm lực không quân, với tổng số 2.740 chiếc máy bay chiến đấu, Trung Quốc đứng thứ 2, với 1.453 chiếc, Nga xếp thứ 3 với 1.438 chiếc.

Máy bay chiến đấu F-16 Mỹ (trên), J-8 (trái) và J-7 của Trung Quốc

Số liệu thống kê gần đây nhất cho thấy, năm 2013, tổng số máy bay chiến đấu của Trung Quốc là 1.453 chiếc, lần đầu tiên vượt qua Nga, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Trong tình hình toàn cầu cắt giảm trang bị quân sự thì Trung Quốc vẫn là quốc gia có tốc độ phát triển sức mạnh không quân nhanh nhất thế giới.

Theo trang mạng này, các số liệu thể hiện Mỹ vẫn là cường quốc số 1 về không quân với tổng số 2.740 chiếc máy bay tiêm kích, cường kích, ném bom, chiếm 19% tổng số máy bay chiến đấu trên toàn thế giới.

Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới nhờ gần 800 máy bay "đồ cổ" ảnh 2

Máy bay chiến đấu F-18 Mỹ


Đứng thứ 2 là Trung Quốc với hơn 1.453 máy bay. Lần đầu tiên Nga bị Trung Quốc vượt mặt, tụt xuống vị trí thứ 3 với số máy bay thấp hơn một chút là 1.438 chiếc. Hai quốc gia này, mỗi nước chiếm khoảng 10% tổng số máy bay chiến đấu trên toàn thế giới.

Xếp vị trí từ thứ 4 đến thứ 10 lần lượt là: Ấn Độ, Hàn Quốc, Ai Cập, Triều Tiên, Pakistan, Nhật Bản và Đài Loan (TQ).

Nhìn chung, số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với Mỹ, trong đó số lượng máy bay chiến đấu hiện đại, thế hệ mới của Trung Quốc chỉ bằng 40% của Mỹ, hiệu quả hoạt động cũng chỉ bằng 14% so với Mỹ. 

Các số liệu thống kê trên cho thấy khu vực châu Á và châu Á-Thái Bình Dương là khu vực tập trung nhiều nhất các loại máy bay chiến đấu. Trong đó, số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc nhiều gấp năm lần của Nhật Bản và Đài Loan, do đó hiệu quả chiến đấu toàn diện vẫn có uy lực đáng kể.

Tính đến năm 2013, bảng xếp hạng phân loại máy bay chiến đấu trên thế giới xếp hạng như sau: Đứng đầu là tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo, với 2.281 chiếc, chiếm 15% tổng số máy bay chiến đấu trên thế giới, trên toàn cầu cứ 7 chiếc máy bay thì có 1 chiếc là F-16. Vị trí  tương ứng thứ hai và thứ ba là F-18 và F-15 cũng do Mỹ sản xuất, với số lượng lần lượt là 1008 và 865 chiếc.

Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới nhờ gần 800 máy bay "đồ cổ" ảnh 3

Trung Quốc chiếm vị trí thứ 2 nhờ phần lớn là các máy bay cũ kỹ như J-7, J-8


Đa số các vị trí còn lại trong top 10 đều thuộc về các máy bay chiến đấu tiêm kích và cường kích của Nga hoặc các biến thể của nó. Các loại máy bay của Nga chiếm 26%, ít hơn so với 31% số lượng máy bay của Mỹ.

Trong bảng xếp hạng này, Trung Quốc chỉ có duy nhất máy bay tiêm kích cũ kỹ J-7 với số lượng 460 chiếc. Cộng thêm khoảng 300 chiếc J-8 hiện đang sử dụng thì tuy Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2, nhưng hơn nửa là các máy bay cũ kỹ, sản xuất theo công nghệ thập niên 70 của thế kỷ trước.