Trung Quốc đưa 4 tàu đệm khí lớp Zubr gia nhập hải quân vào năm 2015

ANTĐ -  Bắc Kinh có kế hoạch đưa 4 tàu đệm khí lớp Zubr gia nhập hạm đội hải quân của mình ngay vào năm sau, tuy nhiên chỉ 2 trong số này đi vào hoạt động, tờ Global Times trích lại thông tin được đăng trên trang mạng quân sự Strategy Page của Mỹ.

Tàu đệm khí lớp Zubr có thể di chuyển gần bờ biển với tốc độ khoảng 110 km/h, điều biến nó trở thành một trang bị lí tưởng cho hải quân Trung Quốc. Loại tàu này có thể mang theo được 150 tấn hàng hoá và 500 lính hải quân. Tuỳ vào lượng nhiên liệu mang theo., nó có thể hoạt động khoảng 6 giờ liên tục trong một nhiệm vụ tấn công và có tầm hoạt động 480 km, Stragegy page cho hay.
Trung Quốc đưa 4 tàu đệm khí lớp Zubr gia nhập hải quân vào năm 2015 ảnh 1Tàu đệm khí lớp Zubr đổ bộ vào bờ biển

Việc Trung Quốc biên chế 4 tàu mới có thể khiến Đài Loan và các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông quan ngại.

Tàu đệm khí lớp Zubr được đóng bởi Liên Xô trong những năm 1980 và xưởng đóng tàu này sau đó thuộc quyền sở hữu của Ukraine. Hi Lạp đã mua 4 tàu loại này với giá 5 triệu USD/ chiếc từ năm 2000, tuy nhiên chỉ một trong số đó được đưa vào sử dụng do chi phí bảo dưỡng và thay linh kiện định kì khá đắt đỏ.

Vào 2009, Trung Quốc đã đặt hàng 4 tàu đệm khí lớp Zubr từ Ukraine với giá 8 triệu USD/ chiếc và 2 trong số đó đã được chuyển đến cho Trung Quốc vào năm 2013. Hiện tại cả 2 chiếc tàu này đều đã được đưa vào sử dụng. Tàu đệm khí của Trung Quốc được trang bị pháo chống tên lửa tự động Ak-630 và một hệ thống kiểm soát đạn quang học. Vào tháng 6-2013, hình ảnh của chiếc tàu đệm khí thứ 3 đã bị lộ ra trên mạng, nhờ đó chỉ ra rằng nó có thể đang được đóng tại quận Huangpu của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong thoả thuận với Ukraine, Bắc Kinh đã đề nghị đóng 2 trong 4 tàu đệm khí này ở Trung Quốc với sự giúp đỡ từ các kĩ sư Ukraine, trong khi 2 chiếc còn lại sẽ được hoàn thành tại Ukraine.