Trung Quốc đối phó với bão Nalgae

ANTĐ - Mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông ở miền Nam, Phúc Kiến và Đài Loan ở đông nam Trung Quốc trong vòng 4 ngày tới khi bão Nalgae đến gần.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết, vào lúc 8h sáng 3-10, tâm bão Nalgae cách thành phố Sanya, tỉnh Hải Nam khoảng 470km về phía đông nam, và tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Theo NMC, cơn bão Nalgae kèm theo gió mạnh có thể gây mưa lên tới 400mm tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc. NMC đã thúc giục người dân ở các vùng dự báo bị ảnh hưởng tránh các hoạt động ngoài trời và tập trung đông người. Trước đó, cơn bão Nalgae đã quét qua miền bắc Philippines, làm ít nhất 1 người chết và 1 người khác bị thương.