Trung Quốc biên chế khinh hạm Type 056 cho Hạm đội Bắc Hải

ANTĐ - Ngày 15-3, Trung Quốc đã tổ chức lễ biên chế, đặt tên và thượng cờ cho chiếc khinh hạm hạng nhẹ mang tên lửa điều khiển thứ 11, thuộc lớp Type 056, cho Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc.

Khinh hạm thứ 11 của hải quân Trung Quốc được đặt tên là Uy Hải, mang số hiệu 590 và là chiếc thứ 3 được biên chế cho Hạm đội Bắc Hải. Trước đó, có 2 chiếc đã được biên chế cho hạm đội này là khinh hạm Đại Đồng (số hiệu 580), biên chế tháng 5-2013, và khinh hạm Doanh Khẩu (số hiệu 581), được biên chế hoạt động tháng 8-2013.

Sau khi bàn giao cho Hạm đội Bắc Hải, tàu Uy Hải sẽ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra, cảnh báo, bảo vệ ngư dân, hộ tống, thực hiện các hoạt động chống ngầm và đối hạm…

Type 056 là loại tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu sản xuất, có chiều dài 88,9 mét, chiều rộng 11,14 mét, có lượng giãn nước khoảng 1.300 tấn, được trang bị 4 tên lửa chống hạm C-803 với tầm bắn tối đa lên đến 200km. Ngoài ra tàu còn được trang bị 1 pháo AK-176M, tên lửa phòng không FL-3000N, tàu có sàn đáp cho trực thăng Z-9.

Tàu được thiết kế hiện đại, ứng dụng một loạt các công nghệ tiên tiến, được trang bị nhiều loại vũ khí, có khả năng tàng hình cũng như bảo mật các thông tin rất tốt.

Dự kiến Trung Quốc sẽ đóng tổng cộng 50 tàu loại này để thay thế các tàu Type-053 thế hệ cũ của mình và trở thành loại tàu chiến nòng cốt để bảo vệ các khu vực biển ven bờ của Trung Quốc.