Hé lộ tàu ngầm tấn công thế hệ mới của Mỹ

Hé lộ tàu ngầm tấn công thế hệ mới của Mỹ

ANTD.VN - Mỹ có kế hoạch cho ra đời tàu ngầm thế hệ mới trong 2 thập kỉ tới nhưng hiện nay, các kĩ sư hải quân nước này đã bắt đầu nghiên cứu các công nghệ tân tiến nhằm cho phép chiếc tàu ngầm tương lai trở thành tàu mẹ cho nhiều tàu ngầm con không người lái (UUV) khác.
Con gái thứ 2 của Tổng thống Obama làm thu ngân trong nhà hàng Mỹ

Con gái thứ 2 của Tổng thống Obama làm thu ngân trong nhà hàng Mỹ

ANTD.VN - Tại Nhà Trắng, Sasha Obama luôn luôn có một đội ngũ đầu bếp có thể làm bất cứ món ăn nào theo yêu cầu của cô, ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nhưng trong mùa hè này, lần đầu tiên cô gái đã được học cách phục vụ người khác bằng việc làm thêm tại một nhà hàng hải sản trên đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts, Mỹ.
Trung Quốc đưa tàu hộ vệ mới ra Biển Đông

Trung Quốc đưa tàu hộ vệ mới ra Biển Đông

ANTĐ - Ngày 28-11, tại Quảng Châu, Trung Quốc đã diễn ra lễ bàn giao tàu hộ vệ tên lửa Type 056 phiên bản mới có tên “Triều Châu”, số hiệu 595 cho lực lượng Hải quân nước này, nhằm tăng cường tác chiến trên Biển Đông.

Tổng thống Obama cho phép dùng không kích ở Iraq

Tổng thống Obama cho phép dùng không kích ở Iraq

ANTĐ - Vào hôm 7/8, Tổng thống Obama đã tuyên bố cho phép sử dụng không kích ở Iraq, nếu cần thiết, để bảo vệ các nhân sự Mỹ đang làm việc tại đây và cho biết rằng hàng viện trợ nhân đạo đã được thả xuống để cứu giúp những người theo tôn giáo thiểu số đang bị cô lập ở Iraq.
Ấn Độ tiếp nhận chiến hạm thứ 4 lớp “Saryu”

Ấn Độ tiếp nhận chiến hạm thứ 4 lớp “Saryu”

ANTĐ - Theo tin đưa mạng thông tin KHKT quốc phòng Trung Quốc, công ty TNHH đóng tàu Goa Ấn Độ tuyên bố, hải quân nước này đã tiếp nhận tàu tuần tiễu ven bờ (NOPV) thứ 4 lớp “Saryu” mang số hiệu “Sumitra”.
Quan chức Trung Quốc bị ném sơn khi đến Đài Loan

Quan chức Trung Quốc bị ném sơn khi đến Đài Loan

ANTĐ - Một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã buộc phải hủy bỏ 2 sự kiện trong chuyến thăm lịch sử đến Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 28-6 do bị những người biểu tình ném sơn vào đoàn xe hộ tống. 
Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

ANTĐ - Phản ứng trước việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tầu hộ tống trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, sáng nay 11-6, tại Hà Nội, hội Luật gia Dân chủ Quốc tế đã ra tuyên bố phản đối hành động trái phép này của Trung Quốc.
Philippines sẵn sàng đối phó hành động gây hấn trên Biển Đông

Philippines sẵn sàng đối phó hành động gây hấn trên Biển Đông

ANTĐ - Phát biểu trước các binh sỹ tại Căn cứ quân sự Aguinaldo hôm 4-6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin (ảnh) cho biết trước những hành động gây hấn hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, Philippines quan ngại chứ không hề lo lắng và sẽ sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự quấy rối nào.
Hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền

Hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền

ANTĐ - Ngày 26-5, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.