
Được biết, trước đó, ngày 31-3, chính quyền Tân Cương đã phát đi lệnh cấm các hành vi tải và lưu trữ các video có nội dung khủng bố. Lệnh cấm này bao gồm các video có nội dung bạo lực, tuyên truyền tư tưởng tôn giáo cực đoan, các hoạt động có ý đồ chia rẽ, gây tổn hại nghiêm trọng đến quốc gia.
Hồi tháng 4, một số nghi can đã dùng dao và thiết bị gây nổ tấn công một nhà ga ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương, khiến 3 người thiệt mạng và 79 người bị thương. Trong tháng 3, 29 người thiệt mạng và 143 bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở thành phố Côn Minh. Chính quyền Trung Quốc cho rằng các phần tử cực đoan người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương thực hiện các vụ tấn công này.