Trung Quốc bắt giữ 137 đối tượng buôn lậu nội tạng người

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 137 người, trong đó có nhiều bác sĩ trong chiến dịch truy quét các đường dây buôn lậu nội tạng người có quy mô trên toàn quốc. 

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu nội tạng người bắt đầu từ cuối tháng 7-2012, cảnh sát đã truy quét trên khắp 18 tỉnh, thành phố và “giải cứu” được 127 người bán nội tạng cho các tay môi giới bất hợp pháp. Trong số những người bị bắt giữ có 18 bác sĩ vì bị cáo buộc thực hiện các ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. 

Các đối tượng thường dùng tên giả để dụ dỗ những người khỏe mạnh bán nội tạng qua  Internet. Sau đó, cũng qua Internet, chúng tìm những bệnh nhân cần cấy ghép nội tạng phù hợp với người cần bán. Thực trạng này được chú ý khi hồi tháng 4 vừa qua, một học sinh phổ thông trung học 17 tuổi đã bán một quả thận của mình cho các tay môi giới qua Internet để lấy tiền mua một chiếc điện thoại iPhone và iPad. Cậu học sinh này sau đó đã bị suy thận, sức khỏe kém đi.

Hãng Tân Hoa xã trích dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, Trung Quốc có hơn 1,5 triệu người cần cấy ghép nội tạng, nhưng chỉ có khoảng 10.000 ca cấy ghép tạng được thực hiện hàng năm và nhu cầu cấy ghép lớn đã khiến thị trường “chợ đen” phát triển.