Trung Quốc: 18 quan chức bị xử lý sau thảm kịch hỏa hoạn

ANTĐ - Sáu quan chức cấp cao và 12 cán bộ khác đã bị xử lý kỷ luật sau một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng hát karaoke khiến 12 người thiệt mạng và 28 người bị thương ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), hãng Tân Hoa xã đưa tin ngày 7-12. Đám cháy này xảy ra ngày 15-12-2014 ở huyện Trường Viên, thành phố Tân Hương (tỉnh Hà Nam).

Trung Quốc: 18 quan chức bị xử lý sau thảm kịch hỏa hoạn ảnh 1Cơ sở karaoke Hoàng Quán xảy ra thảm kịch hỏa hoạn

Giám đốc Cơ quan PCCC huyện Trường Viên Chức Tiếu Cường, Phó Giám đốc công an huyện Trường Viên Triệu Các Ủy và 4 quan chức khác thuộc lực lượng công an, du lịch và phòng chống cháy nổ của huyện này đã bị bắt giữ vì tội xao lãng trách nhiệm. Trong khi đó, Phó Chủ tịch quận Trường Viên Trương Tuyết Phong và 11 quan chức khác bị xử lý kỷ luật, bao gồm cách chức và cảnh cáo. 

Nhóm điều tra kết luận, quán karaoke Hoàng Quán ở huyện Trường Viên không có giấy tờ chứng minh an toàn phòng tránh cháy nổ. Chủ của quán này bị bắt giữ ngay sau hỏa hoạn xảy ra.