Trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi cấm chiến binh IS tung video tàn bạo

ANTĐ -Trùm thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vừa ban hành một sắc lệnh cấm chiến binh thánh chiến sản xuất các đoạn video giết người tàn bạo và dã man, trước lo ngại về hình ảnh “ngày càng đáng sợ” của nhóm trên toàn thế giới.

Thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Abu Bakr al-Baghdadi, được cho là đã gửi một bức thư đến tất cả các cơ quan truyền thông của nhóm, yêu cầu dừng phát hành các video xử tử tù nhân có tính chất dã man, đồng thời phải biên tập kỹ lưỡng, cắt các cảnh quay “bệnh hoạn” trước khi tung lên mạng xã hội.
Trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi cấm chiến binh IS tung video tàn bạo  ảnh 1Trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi

Tuyên bố của al Baghdadi đưa ra trước lo ngại, các video tuyên truyền đẫm máu của IS sẽ khiến nhóm nổi tiếng trên thế giới như một tổ chức khủng bố tàn ác và máu lạnh. Ông ta cũng cho rằng quyết định này sẽ không xúc phạm đến những người Hồi giáo khác, khi họ là những người bình thường không có tư tưởng thánh chiến, nhưng bị ảnh hưởng từ các video hành quyết trên.

Theo kênh tin tức Ara, quyết định của trùm thủ lĩnh đã khiến tư tưởng nội bộ giữa các chỉ huy bị chia rẽ. Một số người đồng ý rằng các video dìm chết đuối tù nhân, ném từ tòa tháp cao, chặt đầu… là không tốt cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong khi một số chỉ huy lại nghĩ rằng những thước phim man rợ đó là “niềm tự hào” của IS, khiến các đối thủ phải khiếp sợ.
Trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi cấm chiến binh IS tung video tàn bạo  ảnh 2Chiến binh 10 tuổi trực tiếp chặt đầu tù nhân IS

Sau tuyên bố của Baghdadi, chính trị gia người Syria, ông Ferid Hisso cho rằng việc cấm các video hành quyết cũng sẽ không làm giảm các tội ác vô nhân đạo mà IS thực hiện trong lãnh thổ nhóm kiểm soát. “Thay vì cấm phát hành các video như vậy, Baghdadi nên cấm những tội ác đằng sau đó, nhưng hắn ta đang biện minh cho sự tàn ác mà quân lính của hắn thực hiện. Do đó, quyết định của hắn không hề có ý nghĩa”.

Một ngày trước tuyên bố của trùm thủ lĩnh, IS đã tiếp tục tung ra video quay cảnh một đứa trẻ khoảng 10 tuổi trực tiếp chặt đầu một sĩ quan Syria. Cấp độ tàn bạo và tư tưởng cực đoan trong các thước phim của IS ngày càng man rợ. Không chỉ nhấn mạnh vào các chi tiết “giết người mạnh bạo” mà IS còn công khai lôi kéo trẻ em vào các vụ tàn sát do nhóm thực hiện.