“Trùm ma túy” trốn truy nã 20 năm, thay tên đổi họ vẫn không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 20 năm trốn truy nã, Lò Văn Khánh đổi tên là Khăm Phu, tiếp tục vi phạm pháp luật trên nước bạn Lào đã bị kết án và mãn hạn tù năm 2018.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Công an Thủ đô Viên Chăn (CHDCND Lào) bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Lò Văn Khánh (tên thường gọi tại Lào là Khăm Phu) sau 20 năm lẩn trốn tại Lào.

Đối tượng Lò Văn Khánh

Đối tượng Lò Văn Khánh

Ngày 10-5, sau 4 tháng điều tra, xác minh, truy tìm, qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác đặc biệt do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công an Thủ đô Viên Chăn triển khai 4 tổ công tác bao vây, áp sát khu vực nhà đối tượng Lò Văn Khánh (SN 1977), tên thường gọi là Khăm Phu, tại bản Nỏng Phạ Nha, cụm bản Sỉ Vị Lay, huyện Say Tha Ni, Thủ đô Viên Chăn.

Quá trình vây bắt, đối tượng Khánh cố thủ trong nhà và liên tục đe dọa nếu ai xâm nhập vào nhà là bất hợp pháp và sẽ bị tiêu diệt. Đồng thời, Khánh gọi điện thoại cho người thân mang theo hung khí đến để gây cản trở lực lượng truy bắt.

Lệnh truy nã Lò Văn Khánh cách đây 20 năm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên)

Lệnh truy nã Lò Văn Khánh cách đây 20 năm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên)

Sau hơn 4 giờ thuyết phục, vận động bao vây và bí mật tấn công, các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng Lò Văn Khánh.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Lò Văn Khánh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy theo Quyết định số 21, ngày 19-7-2002 của Công an tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên).

Quá trình lẩn trốn truy nã, Lò Văn Khánh đổi tên là Khăm Phu, tiếp tục vi phạm pháp luật trên nước bạn Lào đã bị kết án và mãn hạn tù năm 2018.